Nhóm nhạc Hàn Quốc có bản hit 'làm mưa làm gió' ở Mỹ

Bản remix "Mic Drop" - ca khúc mới của nhóm nhạc nam đình đám Bangtan Boys (BTS) - đã được xếp hạng 28 tại Billboard's Hot 100.

Với thành tích này, BTS trở thành ban nhạc nam Hàn Quốc đầu tiên có mặt trong danh sách 40 ca khúc hay nhất (US Top 40) theo đánh giá của tạp chí âm nhạc uy tín nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ.

Sự kết hợp hoàn hảo của 7 chàng trai BST cùng DJ nổi tiếng Steve Aoki và nghệ sĩ hip-hop Desiigner trong bản remix "Mic Drop" đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong giới yêu nhạc, khiến ca khúc này "làm mưa làm gió" trên bảng xếp hạng iTunes của Mỹ trong suốt hai tháng qua. Số liệu thống kê cho thấy kể từ khi được trình làng hôm 24/11 vừa qua, đến nay bản remix "Mic Drop" đã có 9,8 triệu lượt nghe trực tuyến và 45.000 lượt tải về.

Các thành viên nhóm nhạc BTS tại lễ khởi động sáng kiến "Love Myself" của UNICEF tại Seoul, Hàn Quốc ngày 1/11. Ảnh: Yonhap/TTXVN

"Mic Drop" cũng giúp BST trở thành nhóm nhạc KPop đầu tiên có ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes của Mỹ. Không những thế, "Mic Drop" còn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những bài hát được ưa thích nhất của iTunes ở 46 quốc gia khác, trong đó có Argentina, Brazil, Canada, Singapore và Thái Lan.

Trên thực tế, ca khúc "Mic Drop" nguyên bản đã được BTS giới thiệu trong album mang tên "Love Yourself: Her" phát hành ngày 18/9. Mặc dù đây là album được đánh giá rất cao, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng các album hay nhất tại thị trường Mỹ (US album chart) - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay đối với nghệ sĩ Hàn Quốc, song ca khúc "Mic Drop" chỉ thực sự "gây sốt" sau khi được phối lại sôi động hơn.

Thành công của bản remix "Mic Drop" đánh dấu thêm một bước tiến ngoạn mục của BTS trên thị trường âm nhạc Mỹ. Trước đó, một ca khúc khác của ban nhạc này là "DNA" cũng đã được Billboard xếp hạng 67 hồi tháng 10/2017. BTS là ban nhạc Hàn Quốc duy nhất từng lọt vào danh sách "Vàng" này. Ngoài BTS, Hàn Quốc còn có ca sĩ PSY được Billboard tôn vinh trong hạng mục nghệ sĩ solo. PSY đã đứng thứ hai trong năm 2012 với ca khúc "Gangnam Style", đứng thứ 5 trong năm 2013 với ca khúc "Gentleman" và đứng thứ 26 trong năm 2014 với ca khúc "Hangover".


Thời gian gần đây, BTS liên tiếp được mời tham gia các chương trình ăn khách tại Mỹ như biểu diễn trong lễ trao giải thưởng âm nhạc American Music Awards hồi tháng trước, hay làm khách mời trong các chương trình talkshow như "The Ellen DeGeneres Show", "Jimmy Kimmel Live!" và "The Late Late Show with James Corden".

Ngày 1/12, BTS đã được trao giải "Nghệ sĩ của năm" tại lễ trao giải Âm nhạc châu Á Mnet. Đây là lần thứ 2 liên tiếp BTS giành được danh hiệu này. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS được tạp chí US Weekly (Mỹ) đưa vào danh sách “Các nhân vật danh tiếng có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội". Theo Sách kỷ lục Guinness, hiện ban nhạc thành lập năm 2013 này là nghệ sĩ/nhóm nhạc phản hồi trên Twitter tích cực nhất thế giới.

TTXVN/Báo Tin tức
Tạp chí Mỹ chọn BTS là 'các nhân vật ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội'
Tạp chí Mỹ chọn BTS là 'các nhân vật ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội'

Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS đã được tạp chí US Weekly (Mỹ) đưa vào danh sách “Các nhân vật danh tiếng có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN