Nghệ sĩ Trung Dân 'cấm tiệt' thí sinh giả gái để chọc cười

Nghệ sỹ hài Trung Dân đã "cấm tiệt", không cho thí sinh giả gái đi thi trong tập 2 của chương trình “Cười xuyên Việt” dù tập này có chủ đề tự do.

4 thí sinh tham gia bảng này có Tuấn Anh, Xuân Phú, Hoàng Phúc và Duy Long. Đây là bảng thi dành cho các thí sinh bán chuyên, chưa từng hoặc ít có cơ hội đứng trên sân khấu hài. Tuy nhiên, với năng khiếu và sự hồn nhiên của mình, 4 thí sinh đã có đêm ra mắt ấn tượng và mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái cho giám khảo Trung Dân và Việt Hương. Đặc biệt, thí sinh Hoàng Phúc đã khiến cho giám khảo Trung Dân đứng lên vỗ tay và khen ngợi.

Tiết mục của thí sinh Hoàng Phúc đã gây ấn tượng cho nghệ sỹ Trung Dân. Ảnh: CTV

Thí sinh Hoàng Phúc dự thi tiết mục “Hết mình”, nói về một anh chàng đang tập dợt tiết mục để đi casting cho 1 chương trình hài. Anh chàng muốn thể hiện hết khả năng của mình, đặc biệt là khả năng hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau, kể cả giả gái. Tuy nhiên, trước phần thi của Hoàng Phúc, giám khảo Trung Dân cho biết ông không thích việc lấy hình ảnh giả gái để chọc cười khán giả nên Hoàng Phúc đã quyết định thay đổi kịch bản nhưng vì không có thời gian để tập lại nên anh và bạn diễn Hoàng Khôi đã quyết định tung hứng với nhau. 


Trong tiết mục có đoạn Hoàng Khôi đội tóc giả để giả gái, Hoàng Phúc đã tung hứng bằng việc “mắng” bạn diễn: “Lại giả gái nữa! Thầy Trung Dân chửi nữa!” Trước màn lật kịch bản bất ngờ của Hoàng Phúc, Hoàng Khôi đã kịp ứng biến bằng cách quẳng bộ tóc giả đi và nói: “Làm tốn bộ tóc giả Ngọc Trinh!”. Màn ứng biến nhanh nhạy của cả hai khiến cho giám khảo Trung Dân và tất cả khán giả tại trường quay đều cười sảng khoái. 


Không chỉ vậy, ở đoạn diễn cảnh nhân vật Jack và Rose lúc tàu Titanic bị đắm, vì không thể giả gái nên Hoàng Khôi đã nhanh chóng ứng biến thành John – em trai của Rose. Sự ứng biến thông minh của cả hai đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực từ ban giám khảo, các cố vấn và khán giả. Đặc biệt, giám khảo Trung Dân đã đứng lên để chúc mừng cho tiết mục của Hoàng Phúc.


Nhận xét về tiết mục, nghệ sĩ Trung Dân cho biết: “Các bạn rất thông minh, nhạy, trong tích tắc các bạn sửa kịch bản, nhiều đoạn các bạn tự cương, vô tình chúng ta có được những tình huống hết sức thú vị! Tiểu phẩm này tui kết và tui cho điểm ngon lành!” Nữ danh hài Việt Hương đánh giá cao khả năng ứng biến của Hoàng Phúc trên sân khấu và chỉ mới đến đoạn Hoàng Phúc diễn đoạn Titanic, chị đã chấm cho thí sinh Hoàng Phúc vào vòng trong. 


Theo chị, với một diễn viên thì điều giỏi nhất chính là khả năng ứng biến trên sân khấu, khi có chuyện gì xảy ra cũng phải hoàn thành, kể cả hung tin với mình cũng phải hoàn thành đêm diễn một cách hoàn hảo nhất.  Theo cố vấn Gia Bảo thì Hoàng Phúc là một thí sinh đáng gờm không chỉ của bảng Triển vọng mà còn của bảng Tài năng.

Tiết mục dự thi của thí sinh Tuấn Anh. Ảnh: CTV

Tiếp theo là thí sinh Xuân Phú dự thi với tiết mục “Người bố bất đắc dĩ”. Nội dung tiết mục nói về một anh chàng bán trái cây dạo lém lỉnh, dễ thương. Thí sinh Duy Long dự thi với tiết mục “Lớp học bá đạo” nói về một cậu bé con nhà giàu nhưng lại thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ nên cậu đâm ra nghịch ngợm và chán học…


Điểm số trung bình cho 4 thí sinh đầu tiên của bảng Triển vọng như sau: Thí sinh Tuấn Anh được 8,75 điểm (tương ứng với 8 triệu 750 ngàn đồng), Duy Long được 8,5 điểm (tương ứng với 8 triệu 500 ngàn đồng), Xuân Phú được 8,5 điểm (tương ứng với 8 triệu 500 ngàn đồng) và Hoàng Phúc được 9,25 điểm. 


Do là thí sinh cao điểm nhất nên số điểm và số tiền của Hoàng Phúc được nhân đôi là 18,5 điểm (tương ứng với 18 triệu 500 ngàn đồng). Số tiền của cả 4 thí sinh sẽ được chia đôi cho cố vấn riêng của mình. Cố vấn của thí sinh Duy Long là đạo diễn Khả Như, cố vấn của Tuấn Anh và Hoàng Phúc là đạo diễn Diệp Tiên, cố vấn của thí sinh Xuân Phú là đạo diễn Huỳnh Lập.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
'Thắp sáng nụ cười em' tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương
'Thắp sáng nụ cười em' tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương

Chiều 1/6, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương đã tổ chức “Vui Tết thiếu nhi 1/6 – Thắp sáng nụ cười em” với sự tham gia gần 400 bệnh nhân nhi đang điều trị tại viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN