MC Nguyên Khang đưa mẹ du ngoạn vùng đất 'Chúa tể của những chiếc nhẫn'

Sau một năm làm việc vất vả, Nguyên Khang tự thưởng cho mình chuyến đi dài ngày đến với đất nước New Zealand – vùng đất xinh đẹp, hiền hòa, là bối cảnh chính của bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn và là đất nước nổi tiếng với những sản phẩm nông nghiệp. Năm qua, Nguyên Khang ghi dấu ấn khi đảm nhận vài trò MC của chương trình “The Voice – Giọng hát Việt” và đoạt quán quân chương trình “Sinh ra để tỏa sáng lĩnh vực nhạc cụ dân tộc.

Đợt này, anh đưa mẹ cùng đi với mình. Anh tự lên kế hoạch trước 3 tháng, tự đặt vé máy bay, xin visa, book khách sạn và cả những tour tham quan. Anh luôn là người chủ động trong việc thực hiện các chuyến đi vì muốn khám phá nhiều nhất những điểm tham quan thú vị. Lần này, chuyến đi 9 ngày, anh đi tham quan các thành phố đảo Nam New Zealand như Christchurch, Mount Cook, Dunedin, Te Anau, Milford Sound, Queenstown, Wanaka...

Ngày đầu tiên Christchuch

Để thực hiện chuyến đi, Nguyên Khang quá cảnh ở Singapore và bay thẳng đến Christchurch. Tại đây, anh dành thời gian để tham quan khu Antarctic Centre General Admission ( Trung tâm Nam Cực).

Hai mẹ con cùng đi xe chạy trên tuyết.

Thành phố Christchurch ở đảo nam New Zealand là một trong 5 cửa ngõ dẫn tới Nam Cực. Đó là lý do Trung tâm Nam Cực quốc tế được đặt tại đây, giúp du khách quốc tế trải nghiệm để hiểu Nam Cực là như thế nào bằng nhiều hình thức. Vào những khung giờ nhất định, bạn sẽ được mặc áo ấm để vào phòng bão tuyết trải nghiệm giá lạnh Nam Cực trong khoảng 10 phút. Trải nghiệm cảm giác của cái lạnh -8 độ C

Trải nghiệm nhiệt độ -9 độ C.

Nguyên Khang và mẹ đã trải nghiệm cảm giác đi xe Hagglund có thể vượt mọi địa hình. Đây là loại xe kéo kép xuất xứ từ Thụy Điển, có khả năng kéo được trọng lượng lên tới 2 tấn và hoạt động trên địa hình tuyết phủ. Chiếc xe này được sử dụng cho các chuyến thám hiểm Nam Cực. Ngồi bên trong, thắt dây bảo hiểm, bạn không thể làm gì khác được ngoài việc bám chặt sợi dây để giữ thăng bằng. Anh còn có dịp tham quan khu nuôi dạy chó Husky và xem show Chim Cánh Cut. Đây là một điểm tham quan rất thú vị của Christchurch nằm gần sân bay .

Chiếc xe Hagglund có thể vượt mọi địa hình.

Nguyên Khang chọn đi dịp tháng 2 vì thời tiết New Zealand bước vào mùa hè. Tuy nhiên nhiệt độ vẫn hơi se lạnh, ngày dài hơn đêm, 8 giờ tối mà trời vẫn sáng. Tuy nhiên ở New Zealand, các cửa hàng mua sắm đóng cửa rất sớm, riêng các nhà hàng thì mở cửa đến 9 giờ tối.

Mount Cook

Để đi đến thành phố khác của New Zealand, du khách có thể đặt dịch vụ đưa đón của Great Sights, đây là loại xe bus cao cấp với bác tài kiêm luôn hướng dẫn viên, vừa lái xe vừa thuyết mình cho du khách.

Quang cảnh hùng vĩ của núi Mt Cook.

Trên đường đi đến Mt Cook, xe dừng cho khách tham quan ở địa điểm check in nổi tiếng Nhà thờ Thánh Good Shepherd, sau đó đi đến Công viên quốc gia Mt Cook nơi có ngọn núi Mt Cook cao nhất. Khu này có một số ít những khách sạn, Motels và Lodge. Lúc nào cũng full phòng. Vì vậy khách phải đặt trước rất lâu mới có chỗ, thậm chí vào dịp cao điểm đặt trước 3 tháng cũng không có. Đẹp nhất là khách sạn Hemitage, view phòng ngó ra đỉnh núi tuyết. Nơi đây cũng có một trung tâm tên Sir Edmund Hillary Alpine Centre để có thể xem những thước phim 2D, 3D giới thiệu về lịch sử hình thành Mt Cook, về con người và thắng cảnh.

Chàng hướng dẫn viên đã từng đến Việt Nam đã đồng hành cùng mẹ con Nguyên Khang trong hành trình này.

Nguyên Khang và mẹ tham gia tour "New Zeland’s Largest Glacier" bằng thuyền. Cả đoàn đi bộ khoảng 25 phút đến khu vực có hồ băng tan. Anh cũng vui vẻ chuyện trò với hướng dẫn viên người Anh, từng có thời gian sinh sống tại Hà Nội trước khi chuyển đến đây 1 năm vì muốn khám phá những địa danh tuyệt đẹp của NZ. Tại đây, Nguyên Khang được tận tay nếm thử vị lạnh của tảng băng hơn 500 năm tuổi. Chiếc hồ băng nay được tạo thành từ lớp tuyết tan trên núi Mt Cook, chảy xuống và đọng thành khu vực hồ lạnh giá. Chính vì vậy nước ở đây rất lạnh và không có cá.

Nguyên Khang được tận tay nếm thử vị lạnh của tảng băng hơn 500 năm tuổi.

Khu bảo tồn thiên nhiên này có tên là Aoraki Mount Cook đặt theo tên của 2 vị thám hiểm đã chinh phục đỉnh cao nhất là Aoraki người Nhật và ông James Cook. Mt Cook thật sự là điểm dừng chân khá thú vị của du khách vì vào buổi tối, bạn có thể tham gia Big Sky Stargazing – show chiêm tinh học. Nơi đây Nguyên Khang được hướng dẫn cách quan sát 12 chòm sao theo cung hoàng đạo, các sao trong hệ ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cách mà các nhà thám hiểm có thể nhìn trời mà xác định được cực Nam không cần dùng la bàn….và bắt đầu lúc 11h tối.

Dunedin:

Ở Dunedin, Nguyên Khang và mẹ tham quan thành phố với nhiều di tích tòa nhà cổ xưa, có ý nghĩa lịch sử.

Nguyên Khang tại phim trường "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

Anh thực hiện chuyến City Tour để tham quan vườn trồng nho, nên làm nên thương hiệu rượu vang nổi tiếng Gibbton Valley, tham quan cánh đồng hoa oải hương vào mùa thu hoạch – nơi làm ra nhiều sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ Lavender, tham quan một cảnh trong phim trường phim Lord Of The Rings, ga xe lửa Dunedin có những chuyến xe lửa cổ chay vòng quanh bờ biển, tham quan trường học cấp 3 nổi tiếng về thế thao dành cho nam sinh , tham quan trường đại học nổi tiếng và lâu đời nhất New Zealand – University of Otago, đặc biệt rất giỏi về y dược.

MC Nguyên Khang tại ga xe lửa  Dunedin có những chuyến xe lửa cổ chay vòng quanh bờ biển.

Rất may mắn là Nguyên Khang đến Dunedin vào ngày có cuộc thi nghi thức dành cho các bang ở miền Nam New Zealand, họ biểu diễn kèn trống và mặc những bộ trang phục Scotland.

Mẹ con MC Nguyên Khang trên con đường dốc nhất thế giới.

Đặc biệt, anh và mẹ cùng chụp ảnh ở Con đường dốc nhất thế giới Baldwin, New Zealand là điểm đến rất nổi tiếng và cũng là thử thách với khách du lịch từ khắp nơi kéo về. 

Nguyên Khang trên con đường dốc nhất thế giới.

Con đường đã được đông đảo du khách biết đến sau khi trở thành địa điểm thực hiện loạt phim nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và “The Hobbit”.Con đường đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với độ dốc lên tới 35%.ây vẫn là địa điểm tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện. Nởi đây cũng có hoạt động "đua kẹo” - gồm hàng ngàn viên kẹo được thả xuống dốc và cán đích với thời gian kỷ lục là 5 giây.

Queenstown

Queenstown được biết đến như một thánh địa của các trò chơi mạo hiểm từ trên núi xuống đến hồ. Tại đây, du khách có thể chơi trò nhảy bungy từ độ cao 134m, hay swing (the world’s biggest swing), nhảy dù lượn, mountain biking, heli skiing hay sky dive. Các trò chơi dưới nước cũng không kém phần hào hứng như ca nô siêu tốc Shotover Jet được mệnh danh là “the world’s most exciting jet boat ride”, flyboard, paraflights, hay river rafting. Nếu có đủ chất adrenalin trong người để thử những trò mạo hiểm này, thì không nơi nào có đủ những hoạt động như nơi đây.

MC Nguyên Khang tại cầu nhảy

Nếukhông thích những trò chơi mạo hiểm mà chỉ muốn tham quan ngắm cảnh thì có thể dùng cáp treo lên ngọn đồi Gondola để ngắm toàn cảnh Queenstown. Thỉnh thoảng trong những ngày nghỉ, mọi người hay “cuốc bộ” lên đây vửa để tập thể dục vừa để ngắm vẻ đẹp trọn vẹn của Queenstown.

Một buổi thi tài trong trang phục Scotland ở các thành phố miền Nam.

Queenstown cũng có một tàu chạy bằng hơi nước TSS Earnslaw vẫn chạy tốt dù đã hoạt động cách nay 100 năm.

Nguyên Khang và mẹ cùng các du khách tham quan tàu hơi nước TSS Earnslaw là một trong những biểu tượng của Queenstown hiện nay, đưa du khách đi tham quan và ngắm cảnh trên hồ Wakatipu, dừng chân ở một nông trại phía bên kia hồ. Thưởng thức buffet tối và tham quan trang trại đặc trưng của New Zealand cũng như tận tay chạm vào những chú cừu, xem xén long cừu.

Khu hồ tuyệt đẹp.

Anh cũng đi tàu tham quan cảnh đẹp của New Zeland, xem cá heo lướt trên biển.


Trở về Việt Nam, Nguyên Khang đang tất bật cho công việc quay hình tiếp theo. Đặc biệt, năm nay anh sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất của ONE FM phát sóng trên VOV3 với kinh nghiệm gần 10 năm làm radio của mình để xây dựng kênh này trở thành kênh âm nhạc được giới trẻ yêu thích nhất.


PT/ Báo Tin tức Photo và Clip: Nhân Võ
MC Nguyên Khang hội ngộ 'Song Linh' tại LHP lần thứ 20
MC Nguyên Khang hội ngộ 'Song Linh' tại LHP lần thứ 20

Tối 24/11, trong sự kiện khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 tại Đà Nẵng quy tụ những người làm điện ảnh, những người nổi tiếng trong nước và Quốc tế tham dự; MC Nguyên Khang và MC Mỹ Linh được mời làm MC của sự kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN