Hoang sơ rừng tràm Trà Sư

Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang,cách thành phố Long Xuyên (An Giang) khoảng 100 km theo hướng tỉnh lộ 941, qua Châu Đốc và Lâm viên Núi Cấm, là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng tây sông Hậu, nơi sinh sống của nhiều loài chim nước, động vật hoang dã và thủy sinh vật. Đây là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách mỗi khi đến An Giang.


Trong các điểm thăm quan sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rừng tràm Trà Sư là điểm đến nổi bật được các thành viên đoàn khảo sát du lịch mới đây của Tổng cục Du lịch đánh giá cao, nếu được đầu tư, đây sẽ là điểm thăm quan hấp dẫn du khách.




Để thăm quan vòng ngoài Rừng tràm trà sư, du khách di chuyển bằng tắc ráng

Du khách có dịp đi giữa đầm sen và rừng tràm

Du khách đều hào hứng ghi lại khoảng khắc ấn tượng về cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ


Để di chuyển sâu vào bên trong rừng tràm, du khách chuyển sang đi thuyền chèo tay

Du khách có thể quan sát cuộc sống của chim cò làm tổ, những tổ ong lớn...

Từ đài quan sát cao hơn 20 mét, du khách có thể bao quát vùng rộng lớn của rừng tràm Trà Sư

Đi bộ xuyên rừng tràm, có lúc sẽ bắt gặp những khung cảnh thơ mộng. Nhưng thăm rừng Trà Sư đẹp nhất là vào mùa nước nổi từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch hàng năm.


Vào những ngày cuối tháng 3, bên ngoài khu bảo tồn rừng tràm Trà Sư, du khách sẽ bắt gặp khu cảnh tấp nập thu mua lúa gạo của cư dân quanh vùng.


Chùm ảnh: Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN