Đức Phúc và Cao Công Nghĩa mang Bolero phong cách Tây Bắc lên sân khấu

Không chọn hát Bolero truyền thống như các cặp đôi còn lại, Đức Phúc và đàn chị Cao Công Nghĩa dự thi với ca khúc từng được cố vấn Cẩm Ly thể hiện thành công – "Lời tình gió mây".


Câu chuyện tình yêu của đôi trai gái miền núi Tây Bắc được khắc họa qua bản phối bắt tai và dàn dựng sân khấu đầy màu sắc. Nếu Cao Công Nghĩa có cách xử lý quãng trầm và luyến láy điêu luyện thì Quán quân Giọng hát Việt mùa 3 lại có nhiều nốt “phiêu cuối câu “ăn điểm”. 


Kết hợp ăn ý với đàn chị trong ca khúc giàu tiết tấu, Đức Phúc còn thể hiện sự tiến bộ trong phong cách trình diễn sân khấu tự tin và chuyên nghiệp.


Kết thúc tiết mục, Đức Phúc hồn nhiên thừa nhận đã có sự cố gắng để hoàn thành tiết mục với đàn chị mà không gặp sự cố vì: “Kiểu ngại tình cảm trai gái”. 


Phì cười vì Đức Phúc “xả vai” quá nhanh khi vừa hết tiết mục nhưng “chị Tư” Cẩm Ly vẫn đánh giá cao sự kết hợp của hai giọng ca đẹp: “Bài này cả về phần nghe và phần nhin, rất là hoàn chỉnh”. 


Cố vấn Ngọc Sơn hoàn toàn hài lòng vì tiết mục song ca ăn ý “Hai người cùng bắt tay bay lên cao, không bị vướng gì hết”. Tuy nhiên, “anh Ba” vẫn tận tình góp ý và thị phạm về tông giọng của Đức Phúc để có kết bài thật sự ấn tượng.


Cặp đôi Đức Phúc – Cao Công Nghĩa nhận được 19 điểm từ hai cố vấn và 90.5 điểm từ BGK.


Những hình ảnh tiết mục:



PT/ Báo Tin Tức
Cẩm Ly và Ngọc Sơn khen nức nở khi Erik song ca cùng Ý Linh 'Con đường xưa em đi'
Cẩm Ly và Ngọc Sơn khen nức nở khi Erik song ca cùng Ý Linh 'Con đường xưa em đi'

Erik hát Bolero theo cách của người trẻ, ghi dấu ấn khiến Cẩm Ly phải "loạn tim" trong ca khúc "Con đường xưa em di" tại tập 3 "Cặp đôi hoàn hảo – trữ tình & Bolero"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN