Brad Pitt tiều tụy nói 'đang sống mà như chết' sau ly hôn

Lần đầu tiên ngôi sao điện ảnh Brad Pitt thừa nhận kết cục ly hôn là do bản thân "tự gây ra" và đang sống như chết sau cuộc hôn nhân thất bại.

Brad Pitt xuất hiện trên bìa tạp chí GQ với gương mặt gầy đi nhiều so với thời gian còn chung sống với Angelina Jolie.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ly thân, Brad Pitt tiết lộ rằng chính thói rượu chè đã phá hỏng cuộc hôn nhân của mình khi tần xuất của nó trở nên "quá nhiều", đồng thời so sánh cuộc chia tay với Angelina Jolie giống "cái chết".

Đây là lần đầu tiên ngôi sao điện ảnh thừa nhận kết cục ly hôn là do bản thân "tự gây ra". Anh cũng cho rằng bản thân "chậm phát triển về tình cảm" khi chia sẻ: "Tôi đã may mắn trúng số nhưng lại vẫn tiếp tục tốn thời gian và những việc rỗng tuếch".

Khi được hỏi về quyết tâm cai rượu, Brad Pitt nói đơn giản rằng động lực chính là do bản thân "không muốn sống kiểu đó nữa".

Ngôi sao 53 tuổi chia sẻ với tạp chí dành cho đàn ông: "Tôi đã quá bận rộn. Và điều đó dần trở thành vấn đề. Dù sao thì sau nửa năm, tôi cũng có thể dần kiểm soát lại cảm xúc của mình".

Brad Pitt và Angelina Jolie quyết định chia tay từ tháng 9/2016, giữa cáo buộc anh cãi lộn với con trai cả Maddox, 15 tuổi, trên một chiếc máy bay riêng. Vụ án sau đó đã khép lại và không có cáo buộc nào được đưa ra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, rằng liệu những ngày tháng ly thân đối với anh có giống như "cái chết", Brad Pitt đáp đơn giản: "Đúng thế".

Tuy nhiên, tài tử Hollywood chia sẻ thêm về quan điểm của mình hiện nay: "(Chia tay giống như) tự thiêu... Nhưng nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ được tự do.

Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói này, bằng cách trải qua nó. Câu nói đó có ý yêu thương nhưng không sở hữu. Nó có nghĩa là đừng mong đợi gì".

Cú sốc gia đình đã tác động nhiều tới tâm tính của Brad Pitt.

Bố của 6 người con tiết lộ thêm, bản thân từng dành quá nhiều thời gian cho công việc và đã không có mặt khi con cái cần mình.

Ông nói: "Bọn trẻ rất tinh tế. Chúng cảm nhận mọi thứ. Chúng cần được ở bên và giải thích về những điều đã xảy ra. Chúng cũng cần được lắng nghe".
"Khi bận công việc, tôi đã không lắng nghe. Giờ tôi muốn làm việc đó tốt hơn, muốn mình có ý nghĩa hơn đối với bọn trẻ. Và tôi sẽ phải thể hiện điều đó. Tôi chưa giỏi trong chuyện này".

Brad Pitt bên người cũ Angelina Jolie.

Hiện tại, cặp đôi quyền lực hàng đầu Hollywood một thời đã thống nhất sẽ hợp tác và tránh xung đột với nhau trên tòa vì lợi ích của những đứa con.

Con cái hiện là ưu tiên hàng đầu của cả Angelina Jolie và Brad Pitt.

Brad Pitt nói với GQ: "Cả hai chúng tôi đều cố gắng hết sức. Một luật sư đã nói với tôi: "Không ai thắng trước tòa cả - vấn đề chỉ là ai bị tổn thương nhiều hơn mà thôi". Và điều đó có vẻ đúng".

Theo thethaovanhoa
Angelina Jolie có tình mới, Brad Pitt lo lắng cho các con
Angelina Jolie có tình mới, Brad Pitt lo lắng cho các con

Vụ ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa giải quyết xong nhưng như vậy không có nghĩa là nữ diễn viên không nghĩ đến chuyện yêu người khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN