Xu thế du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Mua combo, đi theo nhóm nhỏ

Với bốn ngày nghỉ dịp lễ 30/4 -1/5, du lịch nội địa dự kiến sẽ hút khách và đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt, qua dịp nghỉ lể Giỗ Tổ Vua Hùng vừa qua, các điểm du lịch luôn chật kín kháchcho thấy nhu cầu đi chơi dịp này của người dân rất lớn.

Chọn nghỉ dưỡng và du lịch khám phá

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, do kỳ nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 kéo dài bốn ngày, nên xu hướng chung của mọi người là chọn loại hình nghỉ dưỡng và khám phá trải nghiệm theo nhóm nhỏ.

Chú thích ảnh
Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội vừa qua giới thiệu nhiều chương trình hấp dẫn cho dịp 30/4-1/5.

Chị Nguyễn Hoài An (Cầu Giấy, Hà Nội) cuối tuần vừa qua có lên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm để chọn mua vé và chương trình du lịch. "Sau khi tham khảo các chương trình, tôi và nhóm bạn đã quyết định mua combo nghỉ dưỡng tại Ba Vì. Giá cả và dịch vụ so với các năm trước không tăng và được ưu đãi thêm nhiều dịch vụ", chị Hoài An cho biết.

Từ phía công ty du lịch, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours cho biết: Công suất phòng tại hai cơ sở nghỉ dưỡng của Flamingo dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã đạt trên 90%; còn các chương trình tour, khách đặt chỗ gần 70%. Xu hướng năm nay khách đặt tour theo từng gói dịch vụ và đi theo nhóm nhỏ.

Trong khi đó, ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Neworld Travel nhìn nhận: Khách đi du lịch dịp 30/4-1/5 và dịp hè phân ra hai luồng rõ nét. Với những khách có kế hoạch từ trước, thường họ chốt lịch sớm để thuận tiện cho đặt các dịch vụ đi kèm. Với nhóm khách còn lại, vẫn theo thói quen nghe ngóng tình hình dịch, đến sát ngày khởi hành mới đặt dịch vụ. "Hiện nay, với những tuyến sử dụng đường hàng không, việc đặt vé trong tháng 4 thì còn có giá rẻ, nhưng từ tháng 5 trở đi, các tuyến sử dụng đường hàng không đến các điểm du lịch nổi tiếng giá vé tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Điều này đồng nghĩa kéo theo giá các dịch vụ một chương trình du lịch tăng rất cao, nhất là các tuyến du lịch biển từ tháng 6 đến tháng 8", ông Tùng chia sẻ.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển và miền núi tiếp tục sẽ là lựa chọn của nhiều du khách trong dịp hè này. Bên cạnh đó, du khách sẽ lựa chọn khám phá các điểm mới mang tính trải nghiệm theo từng vùng, dựa trên các lợi thế về hạ tầng giao thông, thiên nhiên cảnh quan…

Ưu tiên đảm bảo an toàn phòng dịch

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Thống kê từ các địa phương, trong ba tháng đầu năm, lượng khách du lịch đạt gần 17 triệu lượt. Công suất đặt phòng các cơ sở lưu trú tăng từ 10% lên 60% trong hơn tuần qua. Thống kê từ các đơn vị du lịch và các trang thông tin cho thấy, xu hướng phổ biến là chọn mua combo (vé máy bay và khách sạn) với thời gian đi từ 3-5 ngày.

Chú thích ảnh
Các điểm đến vùng Đông, Tây Bắc dự báo sẽ rấ hấp dẫn du khách.

“Với tình hình các nước xung quanh Việt Nam vẫn đang phải nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch khuyến cáo các đơn vị du lịch, các điểm du lịch thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch của Bộ Y tế theo thông điệp“5K” gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Đặc biệt, trong dịp cao điểm du lịch sắp tới, Tổng cục Du lịch định hướng các địa phương và các đơn vị du lịch không nên quá tập trung khai thác vào 1 điểm mà giãn lượng khách đến các điểm đến mới, giảm tập trung đông người”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết.

Theo phân tích  của ông  Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch): Trong năm nay, thị trường du lịch Việt Nam vẫn tập trung vào khách nội địa và đẩy mạnh liên kết để thu hút khách. Toàn ngành tăng cường truyền thông với thông điệp “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; tập trung về tiêu chí sức khỏe, an toàn, các điểm đến gần nhà và các chuyến đi ngắn ngày với chi phí hợp lý, các yếu tố liên quan đến sự an toàn và trình độ y tế, khả năng hỗ trợ sức khỏe của điểm đến; cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm của các doanh nghiệp du lịch nhằm đảm bảo năng lực cung ứng trong môi trường du lịch mới khi thói quen tiêu dùng, nhu cầu du lịch của du khách có nhiều thay đổi. Đối với sản phẩm du lịch Việt Nam, ngành tiếp tục định hướng xây dựng trên những có lợi thế của Du lịch Việt dNam như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực, du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái.

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Giám đốc Công ty Hanoitourist: "Gần đây, loại hình du lịch Caravan khá phát triển, đáp ứng nhu cầu đi du lịch theo nhóm. Theo đó, trước những thay đổi của thị trường, các đơn vị du lịch sẽ cung cấp từng phần dịch vụ một cách linh hoạt hơn. Đồng thời, khi bán sản phẩm, các doanh nghiệp lữ hành luôn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch. Bởi hơn ai hết, qua 3 đợt bùng phát dịch trong cộng đồng, các doanh nghiệp du lịch hiểu hơn ai hết nếu không thực hiện phòng dịch thì thiệt hại đầu tiên sẽ là ngành dịch vụ".
Bài và ảnh: XC/báo Tin tức
Thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ thay thế được những giấy tờ nào?
Thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ thay thế được những giấy tờ nào?

Bạn đọc hỏi: Thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử thay thế được các giấy tờ gì trong giao dịch hành chính hiện nay?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN