Thanh Hóa đón 374.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sáng 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 2/5, có 374.000 lượt khách đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Một góc bãi biển Sầm Sơn.

Con số này đã giảm 22% so với dự kiến trước đó, do nhiều đoàn khách đã hủy tour, hủy phòng đã đặt tại một số khu, điểm du lịch vì lo ngại dịch COVID-19. Tổng thu du lịch ước đạt 635,8 tỷ đồng (giảm 32,4% so với cùng kỳ năm 2020).

Tại biển Sầm Sơn, trong những ngày qua đã đón 215.000 lượt khách, biển Hải Tiến 52.000 lượt khách, biển Hải Hòa và Nghi Sơn 49.000 lượt khách, Thành nhà Hồ 3.000 lượt khách, khu Di tích lịch sử Lam Kinh 4.000 lượt khách... Mặc dù lượng khách và tổng thu đều sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2020, song đây vẫn là dấu hiệu khả quan, phản ánh sự phục hồi của ngành du lịch Thanh Hóa do tác động của dịch COVID-19.
  
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo dừng tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến - huyện Hoằng Hóa dự kiến tổ chức vào tối 1/5 và du lịch biển Hải Hòa - thị xã Nghi Sơn dự kiến tổ chức tối 30/4; đồng thời yêu cầu các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho mùa du lịch năm 2021 trong tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến mới.
    
Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chia sẻ: Tỉnh Thanh Hóa nói chung và ngành Du lịch nói riêng đang nỗ lực xây dựng hình ảnh “Thanh Hóa, điểm đến an toàn và hấp dẫn" để chào đón khách du lịch đến với địa phương trong mùa du lịch 2021 này. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các điểm đến an toàn, sát với 5 tiêu chí được Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề ra trong bộ Tiêu chí Du lịch an toàn với dịch COVID-19. Hiện tại Thanh Hóa đã có 182/925 cơ sở lưu trú đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia.

Trong năm 2021, Thanh Hóa phấn đấu đón khoảng 11,9 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 22.858 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Các khu, điểm du lịch Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch
Các khu, điểm du lịch Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bãi biển Đà Nẵng đã thu hút hơn 30.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN