Tạo tiền đề vững chắc cho mùa du lịch hè ở xứ Nghệ

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, tỉnh Nghệ An đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch của khu vực miền Trung khi đón và phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách.

Chú thích ảnh
Bãi biển dài 10 km, nước biển trong xanh, cát trắng thu hút du khách về Cửa Lò ngày càng đông. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Nhờ sự chủ động trong tổ chức, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và lợi thế thời tiết, tổng thu từ các hoạt động du lịch của tỉnh Nghệ An ước đạt 2.191 tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho mùa du lịch hè bứt phá.

Sức hút "điểm chạm" văn hóa và giải trí quy mô lớn

Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận sự bùng nổ của du lịch Nghệ An nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống và các công trình giải trí hiện đại. Ngay từ những ngày đầu của kỳ nghỉ, không khí lễ hội đã lan tỏa rộng khắp, khởi đầu bằng Chương trình khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng mở màn cho mùa du lịch biển.

Các sản phẩm du lịch mới cũng khẳng định sức hút mạnh mẽ. Tổ hợp VinWonders Cửa Hội đã trở thành "thỏi nam châm" mới khi ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Từ ngày 25/4 đến ngày 2/5, khu vực này đã đón trên 70.000 lượt khách; ước tổng lượt khách đạt hơn 75.000 vào cuối kỳ nghỉ. Đặc biệt, trong ngày cao điểm, lượng khách mua vé tại đây lên tới 23.000 lượt, chưa kể khách vãng lai. Các hoạt động thể thao như Giải marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” với hơn 3.000 vận động viên tham gia vào ngày 2/5 cũng góp phần gia tăng tính đa dạng và sức hấp dẫn cho điểm đến.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, lượng khách không chỉ tập trung tại các bãi biển mà còn phân bổ đều tại các điểm du lịch tâm linh, sinh thái và cộng đồng. Những địa danh như Khu Di tích Kim Liên, Khu sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm, Truông Bồn hay đền Ông Hoàng Mười luôn trong tình trạng đông đúc du khách về tham quan, chiêm bái. Sự đồng bộ trong việc tổ chức các chuỗi sự kiện đã giúp toàn tỉnh đón trên 1,2 triệu lượt khách, trong đó có 420.000 lượt khách lưu trú. Công suất phòng bình quân đạt trên 70%, riêng các ngày cao điểm đạt tới 90%, minh chứng cho sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dịch vụ lưu trú địa phương.

Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh

Chú thích ảnh
Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên được trang hoàng rực rỡ đón tiếp du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Dù thời tiết nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên tới 35 - 38 độ C, nhưng lượng khách đổ về các bãi biển như Cửa Lò, biển Quỳnh, Cửa Hiền vẫn tăng cao. Tại phường Cửa Lò, tổng lượt khách trong hai đợt nghỉ lễ đạt trên 500.000 lượt, mang về doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, bãi biển này đón khoảng 5 vạn lượt khách, riêng ngày cao điểm có lúc lên tới gần 10 vạn lượt, các tuyến đường ven biển luôn trong tình trạng tấp nập. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường đã được ngành du lịch Nghệ An đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó trưởng phòng Văn hóa phường Cửa Lò chia sẻ, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp từ bố trí lực lượng cứu hộ đến tổ chức lại hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp. Dù lượng khách tăng cao nhưng cơ bản được kiểm soát tốt, không xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn cho du khách được đặt lên hàng đầu.

Tại "địa chỉ đỏ" Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, không khí trang nghiêm xen lẫn xúc động bao trùm khi hàng vạn lượt khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Lưu Lê Chi, một du khách từ Ninh Bình bày tỏ: “Tôi thực sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến những kỷ vật đơn sơ, giản dị gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại mảnh đất Kim Liên thiêng liêng. Dù đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi chuyến hành hương về nguồn đều mang lại cho tôi cảm giác gần gũi, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại. Đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là dịp để gia đình tôi giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp tâm hồn cho thế hệ mai sau".

Nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách, Ban quản lý khu di tích đã chuẩn bị chu đáo từ khâu thuyết minh đến chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mỗi hành trình về nguồn của người dân đều trọn vẹn. Sự thành công của kỳ nghỉ lễ không chỉ nằm ở những con số doanh thu ấn tượng (846 tỷ đồng từ dịch vụ du lịch) mà còn ở ấn tượng tốt đẹp về một Nghệ An thân thiện và chuyên nghiệp. Việc giữ vững ổn định tại các điểm đến dù chịu áp lực lớn về hạ tầng giao thông và thời tiết đã khẳng định năng lực điều tiết của các cấp chính quyền. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để du lịch Nghệ An tiếp tục bứt tốc.

Năm 2026, Nghệ An phấn đấu đón 10,4 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 6,5 triệu lượt, doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung hình thành hệ sinh thái du lịch "văn hóa - con người - di sản - sinh thái"; chú trọng du lịch đêm, du lịch MICE và du lịch cộng đồng miền Tây. Tỉnh tổ chức roadshow (hoạt động quảng bá diễn ra trên đường phố) giới thiệu du lịch tại Lào, Thái Lan; tham gia hội chợ tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và tìm kiếm mở các đường bay thẳng quốc tế…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Xuân Cường nêu rõ, tỉnh xác định tập trung vào việc kiến tạo các sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương kết hợp với xu hướng hiện đại. Trọng tâm trong giai đoạn tới là đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa tại các huyện miền Tây, tạo ra chuỗi giá trị bền vững cho cộng đồng. Tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá điểm đến, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và trải nghiệm dịch vụ. Việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cao cấp như du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội thảo (MICE) và các khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế cũng là mũi nhọn để Nghệ An thu hút khách trong các kỳ nghỉ lễ và sớm trở thành điểm đến hấp dẫn cả 4 mùa.

Bích Huệ (TTXVN)
Kích hoạt thị trường du lịch hè với loạt sản phẩm xanh, số hóa
Kích hoạt thị trường du lịch hè với loạt sản phẩm xanh, số hóa

Ngày 9/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội, mở màn với chuỗi hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến du lịch quy mô lớn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN