Măng Đen - 'Đà Lạt thứ hai' của Tây Nguyên

Nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 60 km, Khu du lịch sinh thái Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Cửa ngõ vào khu du lịch sinh thái Măng Đen.

Măng Đen hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những hồ tự nhiên, thác nước nằm giữa rừng thông xanh ngát; các danh lam thắng cảnh đặc sắc như chùa Khánh Lâm, thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke.

Vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số sống chung ở đây khiến du khách cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi. Quy tụ trên một cánh rừng nguyên sinh ở Măng Đen - Kon Plong (Kon Tum) là hàng trăm bức tượng gỗ được tạo ra từ những bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân đến từ các buôn làng Ba Na, Brâu, Giẻ Triêng, Xê Đăng, Gia Rai, Rơ Mâm.

Đến đây, du khách còn được thưởng thức những món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, như cơm lam, măng rừng, đặc biệt là gà nướng Kon Plong; được thưởng thức âm thanh đặc trưng của các nhạc cụ như sáo dọc, trống, chiêng, cồng, tì, ống gõ, âm thanh từ giàn ống hoạt động nhờ sức nước; tìm hiểu kiến trúc nhà rông, nhà dài... gắn với không gian núi rừng thiên nhiên hoang dã của Tây Nguyên.

Yến Nhi
Độc đáo làng hoa giữa đại ngàn Măng Đen
Độc đáo làng hoa giữa đại ngàn Măng Đen

Lọt giữa đại ngàn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), có một ngôi làng tên Vi Rơ Ngheo ở xã Đăk Tăng được bao quanh nhiều ngọn núi rừng nguyên sơ. Làng nhỏ trên là nơi cư ngụ của 63 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu, tất cả đều là người Xơ Đăng. Đây được xem là ngôi làng bình yên, sạch đẹp nhất Kon Tum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN