Khai mạc Tuần du lịch 'Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An'

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như Hội chợ triển lãm, trình diễn nghề thêu ren cổ truyền Văn Lâm, tổ chưc Phố đi bộ kết hợp ẩm thực địa phương; các hoạt động nghệ thuật như hát chèo, xẩm, hát then, hát đối, múa rối nước...

 Ngày 21/5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" năm 2022 nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của Ninh Bình với khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế du lịch tỉnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". 

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra với nhiều hoạt động, văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc như Hội chợ triển lãm, trình diễn nghề thêu ren cổ truyền Văn Lâm, tổ chưc Phố đi bộ kết hợp ẩm thực địa phương; các hoạt động nghệ thuật như hát chèo, xẩm, hát then, hát đối, múa rối nước...

Phát biểu tại khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, đây là sự kiện du lịch quan trọng hàng năm của tỉnh nhằm góp phần tôn vinh giá trị thiên nhiên, văn hóa, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm một trong những hoạt động văn hóa của Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". 

Theo dòng thời gian, thời điểm ấn tượng nhất khi du lịch tại Tam Cốc - Bích Động là vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, sắc vàng lung linh thoảng hương thơm của cánh đồng lúa chín nằm hai bên bờ dòng sông Ngô Đồng, các dãy núi đá muôn hình vạn khối, màu xanh sắc lá của thảm thực vật trên các sườn núi cao trong nắng vàng rực rỡ đã trở thành thương hiệu của vùng đất Tràng An là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho nghệ thuật nhiếp ảnh, thơ ca và điện ảnh. Tất cả tinh thần ấy được kết tinh để trở thành nguồn nội lực và lợi thế thúc đẩy du lịch Ninh Bình phát triển thăng hoa trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm một trong những hoạt động văn hóa của Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An".

Với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, cảnh quan, thẩm mỹ, lịch sử, văn hóa của Quần thể Danh thắng Tràng An cùng với sự thân thiện, hiếu khách và nồng hậu của người dân địa phương, ông Phạm Quang Ngọc hy vọng Tuần du lịch Ninh Bình sẽ khai thác hiệu quả giá trị, bản sắc riêng có của Tam Cốc đưa những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn của Ninh Bình tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra từ ngày 21/5-28/5/2022.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)
Tam Cốc dịu đẹp trong sắc thu
Tam Cốc dịu đẹp trong sắc thu

Nằm ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, Tam Cốc - một bức tranh thủy mặc đẹp đến mê hồn trong tiết thu mát mẻ, những dãy núi trùng điệp ẩn hiện cùng hang động kỳ vĩ, màu xanh của cỏ cây hoa lá trải dài như lạc vào chốn thần tiên rộng lớn mênh mông, xen lẫn những nét đẹp của làng quê Việt thanh bình và lãng mạn mang đến một bức họa đồng quê với những mảng màu tự nhiên đẹp hơn bất kỳ màu sắc nào mà con người tự pha trộn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN