Khách Nga háo hức đến Việt Nam “tránh đông”

Sáng ngày 30/12/2016, sau gần 2 năm gián đoạn, chuyến bay thuê bao charter chở khách Nga bay thẳng từ Matxcơva đến TP.HCM đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo gần 290 khách. Đây là chuyến bay thuê bao của Công ty Lữ hành Quốc tế Pegas Misr Việt Nam.

Sau 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, không tránh khỏi sự mệt mỏi, nhưng tất cả hành khách chuyến bay charter đầu tiên Matxcơva - TP.HCM đều tỏ ra háo hức. Ra sân bay chào đón đoàn khách còn có có đại diện Sở Du lịch TP.HCM và Công ty Lữ hành Quốc tế Pegas Misr Việt Nam.

Đón khách Nga tại TSN sáng 30.12.16. Ảnh: Minh Hạnh

Gia đình bốn người gồm hai vợ chồng ông bà Arxenhep và vợ chồng người con trai là bốn người Nga đầu tiên của chuyến bay bước qua cửa khẩu. Họ được chào đón nồng nhiệt, đeo vòng hoa lan lên cổ, tặng nón lá và quà. Quá bất ngờ, bà Irina vui vẻ cho: “Gia đình tôi là người Matxcơva, tết dương lịch năm nay quyết định mua tour đi Việt Nam, vì đã nghe nhiều bạn bè ca ngợi về đất nước ấm áp và hiếu khách của các bạn. Hiện nay tại Matxcơva là - 5độ C, còn ở TP.HCM nghe thông báo lúc đó là 25 độ. Thật tuyệt vời! Tiếp theo chúng tôi sẽ có một hành trình đi tiếp tới Mũi Né và ở đó trong 10 ngày. Hai ngày cuối, quay lại TP. HCM tham quan, mua sắm, trước khi về nước.”


Còn gia đình đông đúc 16 người của bốn cặp vợ chồng anh chị em và 8 đứa trẻ của nhà Batiev thì thật bận rộn, khi các em nhỏ đứa thì chạy lung tung, đứa thì còn phải bế trên tay. “Các con tôi chỉ mong mau chóng được tắm biển, chưa gì đã hỏi bao giờ mới tới biển”,  chị Vera mỉm cười cho biết.


Riêng chị Natasha Mikeeva là kỹ sư lần này có chuyến đi nghỉ cùng cô bạn thân. Hai người cũng sẽ có kỳ nghỉ 10 ngày ở Mũi Né.

Hai phi công. Ảnh: Minh Hạnh.

Theo hai thành viên phi hành đoàn, cơ trưởng Grekhov L.N. và cơ phó Xergay E.N. thì đây là chuyến bay đầu tiên của họ tới Tân Sơn Nhất. Riêng Cam Ranh thì họ bay tới thường xuyên trên các chuyến charter chở khách từ Nga tới trong năm. Tần xuất của chuyến bay thẳng chở khách Nga từ Matxcơva tới TP.HCM sẽ là 10 ngày/chuyến trong thời gian cao điểm khách Nga đi “tránh đông” từ nay đến giữa tháng 4/2017.


Bà Hoàng Thị Phong Thu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Lữ hành Quốc tế Pegas Misr Việt Nam, cho biết: “Sau một thời gian khó khăn, thị trường Nga cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc. Nếu như năm ngoái, do thiếu khách, một số hãng lữ hành Nga đã gom khách lại để bay chung chuyến bay charter, thì nay các công ty đã bay riêng. Công ty Lữ hành Quốc tế Pegas Misr Việt Nam là công ty đưa khách Nga tới Việt Nam nhiều nhất.


Riêng trong năm 2016 Công ty đã đưa 139.000 du khách Nga tới Việt Nam, tăng nhiều so với con số 123.000 khách Nga của năm 2015. Mùa cao điểm này mỗi tháng Công ty đón khoảng 45 chuyến bay charter chở khách Nga tới Việt Nam, trong đó 70% khách đi nghỉ ở Nha Trang và 30% đi nghỉ ở Mũi Né. Khách bay tới Tân Sơn Nhất thường chọn đi Mũi Né. Trong đoàn khách hôm nay chỉ có nhóm 10 người đi Vũng Tàu. Trong năm 2017 Công ty đang hướng đến mở lại đường bay charter từ Nga đưa du khách tới thẳng Phú Quốc. Hai đường bay thẳng từ Matxcơva tới TP.HCM và Phú Quốc đã bị gián đoạn vào tháng 2/2015, khi nước Nga bị cấm vận và đồng rúp mất giá”.

Làm thủ tục nhập cảnh cho khách Nga chuyến bay Moscow-TPHCM sáng 30.12 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Hạnh.

Theo bà Maia Lomidze, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Liên bang Nga, Thái Lan và Việt Nam là hai nước được người dân Nga chọn đón tết dương lịch 2017 ở nước ngoài nhiều nhất. Khác với đợt nghỉ hè, đợt nghỉ tết dương lịch ở nước ngoài, thay vì chọn khách sạn 3 sao, du khách Nga thường chọn khách sạn từ 4 sao trở lên và thời gian nghỉ cũng kéo dài hơn. Với người dân Nga Tết dương lịch là đợt nghỉ kéo dài nhất trong năm.


Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2016 Việt Nam đã đón xấp xỉ 434.000 khách Nga, tăng 128% so với năm 2015. Năm 2016 khách Nga xếp thứ năm về lượng khách nước ngoài đến Việt Nam và đứng đầu trong thị trường Châu Âu.


Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng quản lý Lữ hành Sở Du lịch TP.HCM, năm 2016 TP. Hồ Chí Minh đã đón trên 120.000 du khách Nga , tăng nhẹ so với năm 2016.


Trong năm 2017 với việc giá dầu tăng nhẹ, nền kinh tế Nga sẽ có sự khởi sắc mới, dự đón khách Nga tới Việt Nam còn tiếp tục tăng trưởng.


Minh Hạnh (TTXVN)
Du khách Nga đến Việt Nam đạt gần 300.000 lượt
Du khách Nga đến Việt Nam đạt gần 300.000 lượt

Lượng khách Nga đến Việt Nam đã đạt gần 300.000 lượt kể từ đầu năm nay và đứng trong danh sách 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách cao nhất đến Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN