Khách du lịch trở lại Nha Trang đón Tết, nhiều resort ‘cháy’ phòng

Những ngày cận Tết, thành phố biển Nha Trang (Khánh Hoà) trở nên nhộn nhịp hơn sau thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, khách du lịch chọn thành phố Nha Trang làm nơi nghỉ dưỡng trong dịp Tết khá đông khiến nhiều resort “cháy” phòng từ sớm.

Chị Liên Chi (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Gia đình tôi vừa đáp chuyến bay tới Nha Trang trong chiều 30/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) và nghỉ dưỡng tại resort Ana Mandara cho đến Mùng 6 Tết, sau đó chúng tôi sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ chúng tôi chọn Nha Trang là nơi nghỉ dưỡng và chơi xuyên Tết vì sau 1 năm phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, gia đình chúng tôi cảm thấy cần phải nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng, cũng như có một chỗ chơi an toàn cho trẻ nhỏ. Nha Trang chính là điểm nghỉ dưỡng hợp lý vì giá resort giảm đến hơn 50% mà còn có một không gian tắm biển thoả thích riêng biệt…”.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, hầu hết các resort ở Bãi Dài Cam Lâm như The Anam, Fusion, Radisson Blu, Movenpick Cam Ranh, Duyên Hà, Cam Ranh Riviera, Selectum Noa… đã được khách đặt kín phòng trong những ngày Tết. Riêng Alma Resort chỉ nhận khách khoảng 60% số phòng (để đảm bảo nhân lực phục vụ nên Alma không chạy hết công suất) cũng đã được khách đặt gần như kín chỗ.

Tương tự, các resort ở Nha Trang như Ana Mandara, Amiana, Hòn Tằm, Vinpearl ở đảo Hòn Tre và các resort ở Ninh Vân cũng gần như kín phòng trong những ngày đầu Xuân.

Chú thích ảnh
Rất nhiều khách sạn tại trung tâm thành phố Nha Trang vắng khách.

Trong khi đó, tại các khách sạn, lượng khách đặt không nhiều. Đặc biệt, ở khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, lượng khách đặt phòng ít hơn. Theo đại diện khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa, hiện lượng khách đặt phòng mới chỉ được khoảng 40%. Khách sạn Yasaka-Saigon-Nha Trang cũng đạt khoảng 40%, cao điểm tối Mùng 2 và Mùng 3 Tết được 50%.

Hiện tại, rất nhiều khách sạn ở khu phố Tây của thành phố Nha Trang, trên các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Biệt Thự, Nguyễn Thị Minh Khai… đều đang treo biển còn phòng, thậm chí nhiều khách sạn báo giảm giá sâu, tặng kèm dịch vụ để hút khách.

Theo Sở Du lịch thành phố Nha Trang, so với thời điểm năm ngoái, lượng khách đến thành phố Nha Trang du lịch vẫn thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, hầu hết khách đến du lịch tại đây đều chọn resort để nghỉ dưỡng dài ngày và hoạt động khép kín tại resort để phòng dịch. Tuy nhiên, lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày sắp đến với lượng khách từ những địa phương lân cận như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Yên... đổ về.

Chú thích ảnh
Sở Du lịch thành phố Nha Trang kỳ vọng trong những ngày Tết sẽ có nhiều khách ở các tỉnh lân cận đến du lịch tại đây.

Theo kế hoạch, Sở Du lịch thành phố Nha Trang và Vietnam Airlines sẽ chủ trì phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất Nha Trang - Khánh Hòa vào sáng Mùng 1 Tết Nhâm Dần (tức ngày 1/2). Trong những ngày đầu năm mới, Sở Du lịch sẽ tổ chức phát động Chương trình kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2022 và công bố bộ nhận diện du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; phát hành cẩm nang văn hóa du lịch Khánh Hòa...

Cùng với đó, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang - Khánh Hòa sẽ chủ trì liên kết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình tour, gói sản phẩm kích cầu chất lượng, giá ưu đãi để thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa; liên kết với các địa phương trong khu vực xây dựng chương trình tour, gói sản phẩm du lịch liên vùng để kích cầu thu hút khách du lịch.

Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế. Toàn ngành phấn đấu doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Báo Tin tức gửi đến độc giả những hình ảnh của thành phố biển Nha Trang trong ngày cận Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022:

Chú thích ảnh
So với những năm trước đây, du lịch tại thành phố biển Nha Trang trong dịp Tết Nguyên đán 2022 khá trầm lắng. 
Chú thích ảnh
Trong năm 2020 và 2021, ngành du lịch Khánh Hoà nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Theo đó, dù khách du lịch đang quay trở lại, nhưng đường phố Nha Trang vẫn rất vắng do rất ít du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.
Chú thích ảnh
So với lượng khách sạn mọc lên  như nấm sau mưa trước khi có dịch COVID-19, lượng khách đến du lịch tại thành phố Nha Trang hiện nay chiếm tỷ lệ chưa đến 50%. Nhiều khách sạn vừa mới xây xong vẫn chưa thể hoạt động vì không có khách. 
Chú thích ảnh
Trung tâm thương mại Vincom Plaza trên đường Trần Phú trong chiều 30/1 (tức 28 tháng Chạp) thưa thớt khách đến mua sắm.
Chú thích ảnh
Tại quảng trường biển trên đường Trần Phú, các đoàn ca múa nhạc đang chuẩn bị tập dợt biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân trong dịp Tết. 
Chú thích ảnh
Chưa có năm nào mà rất nhiều khách sạn tại trung tâm thành phố Nha Trang đều treo biển còn phòng trong dịp Tết như năm 2022.
Chú thích ảnh
Mặc dù du lịch tại thành phố Nha Trang đang ấm dần nhưng đường biển Nha Trang vẫn vắng vẻ dù đã cận Tết Nguyên đán. 
Chú thích ảnh
Một điểm nhấn được trang trí trên đường biển Nha Trang. Những năm trước đây, điểm nhấn này luôn thu hút khách du lịch đến "check-in", nhưng Tết 2022, chỉ có một số gia đình đến đây chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Đối diện nhà hát lớn của thành phố Nha Trang là Quảng trường thành phố. Chiều chiều, rất đông người dân nơi đây tập trung vui chơi và thả diều. 
Chú thích ảnh
 Bãi biển Nha Trang luôn thu hút khách du lịch nước ngoài đến nghỉ dưỡng.
Chú thích ảnh
Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế. Toàn ngành phấn đấu doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

 

Chùm ảnh, video: Hải Yên/Báo Tin tức
Hoa Tết khoe sắc trên các tuyến đường ở thành phố du lịch Nha Trang
Hoa Tết khoe sắc trên các tuyến đường ở thành phố du lịch Nha Trang

Trên các tuyến đường chính của TP Nha Trang, hoa Tết được tập kết bày bán từ chiều 26 tháng Chạp khiến không khí Tết ở thành phố du lịch biển Nha Trang nhộn nhịp trở lại sau thời gian trầm lắng vì dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN