Hà Nội liên kết lập tour qua các thành phố di sản

Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, nhằm khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Bốn quốc gia một điểm đến: Việt Nam- Lào - Campuchia - Mianma”, TP Hà Nội dự kiến liên kết lập tour qua các thành phố Hà Nội - Luôngphabăng (Lào) - Xiêm Riệp (Campuchia) - Bangăng (Mianma) để cùng xúc tiến du lịch trong tháng 11 tới.

Ảnh: Internet


Trong thời gian tới, ngành du lịch đẩy mạnh xúc tiến vào các thị trường tiềm năng Đông Âu, Bắc Âu, Hàn Quốc. Đây là những thị trường có mức chi trả cao và lượng khách có chiều hướng tăng nên cần đẩy mạnh xúc tiến, cung cấp thông tin. Cũng trong năm nay, ngành sẽ tổ chức Liên hoan Ẩm thực Hà Thành (định kỳ 2 năm/lần và tổ chức vào những năm lẻ); đồng thời lập đề án xin tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội bắt đầu từ năm 2012 (định kỳ 2 năm/lần tổ chức vào năm chẵn).

Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Hà Nội đã đón 650.000 lượt khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Mai Tiến Dũng, đây là lượng khách lưu trú tại Hà Nội; còn lượng khách quốc tế đến Hà Nội (bao gồm không lưu trú) ước gần 1 triệu lượt. Khách nội địa đến Hà Nội ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng 24% so với năm ngoái.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN