“Điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông
Hoạt động trải nghiệm vắt sữa dê khi tham quan trang trại Ngọc Đào, xã Tân Hòa (Cần Thơ).
Tại xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, sau khi sáp nhập, địa phương có sự đa dạng về tài nguyên văn hóa, du lịch, người dân gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các nghề truyền thống. Sự thân thiện, hiếu khách cùng kinh nghiệm sản xuất lâu đời là yếu tố quan trọng để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch cộng đồng như, homestay, ẩm thực truyền thống, hướng dẫn trải nghiệm, qua đó, tạo ra sản phẩm du lịch chân thực, hấp dẫn du khách.
Thời gian qua, trên địa bàn Tân Hòa đã hình thành một số mô hình du lịch sinh thái với trải nghiệm tiêu biểu, trở thành hạt nhân quan trọng để tiếp tục mở rộng và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Là mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm, gắn với chăn nuôi dê theo hướng an toàn, thân thiện môi trường, trang trại sữa dê Ngọc Đào không chỉ cung cấp các sản phẩm từ sữa dê phục vụ thị trường mà còn mở rộng hoạt động tham quan, trải nghiệm cho du khách. Với không gian sinh thái, gần gũi thiên nhiên, nơi đây thường đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến trải nghiệm, học tập về sản phẩm OCOP, nông nghiệp sạch và phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Văn Đua, chủ trang trại sữa dê Ngọc Đào, xã Tân Hòa chia sẻ, ông theo đuổi mô hình kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch, khi thực hiện phải chọn vị trí cách xa khu dân cư nên điều kiện về hạ tầng cũng gặp nhiều hạn chế. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở hạ tầng giao thông đi vào trang trại, đường vào nhỏ hẹp, xe ô tô chưa đến được.
Khách du lịch của Ngọc Đào đa phần là các đoàn học sinh, sinh viên, trang trại vẫn có phương tiện đường thủy đưa đón đoàn khách vào đảm bảo an toàn, tuy nhiên, việc di chuyển trên sông nước khá bất tiện. Ông rất mong chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm hơn nữa về cơ sở hạ tầng, đường sá vào Ngọc Đào cũng như các khu, điểm du lịch cộng đồng khác phù hợp định hướng phát triển của địa phương để trang trại thu hút được nhiều khách du lịch hơn, góp phần giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương.
Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa (về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị ngành hàng và du lịch cộng đồng), địa phương phấn đấu hình thành, phát triển du lịch cộng đồng của xã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, kết hợp nhiều loại hình du lịch đa dạng, phong phú trên cơ sở khai thác các giá trị của vườn cây ăn trái, cảnh quan sinh thái sông nước và văn hóa miệt vườn gắn với phong tục tập quán địa phương. Đối với du lịch cộng đồng, địa phương tập trung xây dựng điểm du lịch homestay Mương Đình và trang trại sữa dê Ngọc Đào trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp tiêu biểu của xã.
Theo ông Lê Hoàng Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, thời gian tới, địa phương tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động du lịch. Rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp điều kiện chung của thành phố; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các dịch vụ hỗ trợ điểm du lịch cộng đồng. Xã rà soát các điểm tham quan du lịch hiện có để tạo điều kiện kết nối với các điểm du lịch và hệ thống du lịch thông minh của thành phố.
Du khách trải nghiệm dịch vụ chăm đàn dê khi du lịch Cần Thơ.
Chính quyền địa phương tập trung phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm dựa trên lợi thế cảnh quan sông nước, nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của cư dân địa phương: Du lịch sinh thái sông nước gắn với kênh Sáng Xà No; du lịch nông nghiệp, miệt vườn; trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; homestay gắn với văn hóa Nam Bộ. Xã phát triển các tour trải nghiệm gắn với sản phẩm OCOP và đời sống hộ dân.
Đồng thời huy động nguồn lực nâng cấp và phát triển hạ tầng du lịch, bao gồm giao thông nội đồng, bến bãi, điểm dừng chân, khu vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng và cơ sở lưu trú. Địa phương khuyến khích xã hội hóa, hợp tác với doanh nghiệp và hộ dân, góp phần phát triển du lịch cộng đồng bền vững, thúc đẩy kinh tế, lấy vai trò, lợi ích của người dân làm trung tâm.
Tại xã Cù Lao Dung, thời gian qua, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc quy hoạch các dự án du lịch, chính sách hỗ trợ phát triển trên địa bàn xã tạo cơ sở, tiền đề tốt cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như, điểm tham quan cầu tre xuyên rừng, nông trại Apsara, hoa viên An Thạnh…thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Trên địa bàn có khoảng 6 điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ du khách, có 2 điểm cho thuê tàu vận chuyển tham quan rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển; hoạt động vui chơi giải trí, khám phá, trải nghiệm, ẩm thực phong phú đa dạng, mang đặc trưng của vùng ven biển, góp phần kêu gọi thu hút đầu tư đối với các dự án phát triển du lịch sinh thái biển.
Theo Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Dung, việc phát triển du lịch trên địa bàn cũng còn một số hạn chế, nhất là về hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch. Cơ sở homestay chưa thu hút được nhiều du khách, dịch vụ du lịch chưa đa dạng, sản phẩm du lịch chủ yếu phục vụ khách nội địa, chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng hướng tới thị trường khách ngoài thành phố. Bên cạnh đó, sản phẩm lưu niệm chưa phong phú, đa dạng, dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm còn hạn chế nên chưa thể giữ chân du khách ở lại lưu trú.
Ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Dung đề xuất, thành phố quan tâm hỗ trợ kết nối hạ tầng đồng bộ trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó, xã cũng nhờ sự ủng hộ của các cấp, ngành liên quan đầu tư cứng hóa mặt đê biển khoảng 22km. Khi hạ tầng giao thông được đồng bộ sẽ là điều kiện lý tưởng để thu hút các nhà đầu tư về khai thác khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn cũng như tạo tiền đề khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm dưới bãi bồi thời gian tới.
Đưa hình ảnh vùng đất "gạo trắng nước trong" vươn tầm quốc tế
Khách tham quan trải nghiệm dịch vụ chăm sóc dê tại trang trại Ngọc Đào (Cần Thơ).
Theo các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, du lịch cộng đồng lâu nay vẫn chưa thực sự hấp dẫn du khách chủ yếu bởi sản phẩm du lịch còn trùng lắp, thiếu tổ hợp giải trí quy mô lớn và đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên vùng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các đoàn khách lớn.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Sầm Long Giang cho biết, Sở sẽ rà soát lại những “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông ở các khu, điểm du lịch, trên cơ sở đó, đánh giá tiềm năng phát triển khu, điểm du lịch này để lập danh sách ưu tiên, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có hướng tháo gỡ. Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương rà soát, sau đó tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố có hướng tháo gỡ.
Có thể thấy, trong dòng chảy phát triển du lịch xanh bền vững, hạ tầng được xác định là "mạch máu" nuôi dưỡng các điểm đến. Khi rào cản được khơi thông, du lịch thành phố sẽ không chỉ dừng lại ở việc phát huy tiềm năng mà còn là động lực trưởng đưa hình ảnh vùng đất "gạo trắng nước trong" vươn tầm quốc tế.
Cần Thơ ước đón trên 900.000 lượt khách tham quan trong tháng 3/2026, trong đó có trên 59.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch tháng 3 năm 2026 ước đạt khoảng 830 tỷ đồng.