Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay: Lựa chọn tour phù hợp với điều kiện gia đình

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày (từ 31/8 - 3/9). Đây được xem là kỳ nghỉ có độ dài phù hợp để đi du lịch trong và ngoài nước với nhiều gia đình.

Vẫn "hot" tour đi nước ngoài

Theo đại diện Vietravel Hà Nội, dịp lễ 2/9 năm nay, các tour du lịch ngắn ngày trong nước đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt... trở nên phổ biến. Các điểm đến này không chỉ thu hút khách bởi vẻ đẹp tự nhiên, mà còn bởi sự phát triển mạnh mẽ của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với nhu cầu du khách.

Tuy nhiên, khách lựa chọn đặt tour nhiều dịp này là các tour tuyến du lịch quốc tế ngắn ngày đến các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Bali (Indonesia) hay các tour Trung Quốc (Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn; Lệ Giang – Shangrila…), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... có thời lượng tour trong khoảng 4-6 ngày. “Điều này chủ yếu do thời gian nghỉ 4 ngày phù hợp với các tour ngắn và chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, thủ tục nhập cảnh dễ dàng và giá tour hợp lý cũng là yếu tố quan trọng”, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội chia sẻ.​

Chú thích ảnh
Khách hàng đến tham khảo đặt tour tại một số đơn vị du lịch tại Hà Nội.

Theo Vietravel Hà Nội, đến trung tuần tháng 8, khoảng 80% số chỗ đã được đặt, chỉ còn lại 20% là các tour trong nước, các tour thị trường Đông Nam Á không cần visa hay các tour Đông Bắc Á có thời gian chuẩn bị visa chỉ từ 7 - 10 ngày như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Hiện, số lượng khách đặt tour năm 2024 cũng đã đạt được tương đương so với cùng kỳ năm 2019.

Giá tour du lịch dịp lễ 2/9 năm nay đã có sự tăng nhẹ khoảng 5-10% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này bao gồm: Lạm phát và chi phí dịch vụ tăng, khi giá cả dịch vụ vận chuyển, lưu trú và ăn uống đều tăng cao; nhu cầu du lịch tăng mạnh do kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện cho nhiều người lên kế hoạch du lịch và chi phí vận hành, nguyên liệu tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu và các dịch vụ liên quan​.

Trong khi đó, ông Lê Công Năng, CEO WonderTour nhận định, tour quốc tế được nhiều du khách hỏi đặt tour. Trong đó, các tour đến Thái Lan (Bangkok - Pattaya), Singapore, Hàn Quốc (Seoul - Nami Island), và Nhật Bản (Tokyo - Kyoto - Osaka) được nhiều người lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, cùng nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Bangkok và Pattaya với các khu chợ đêm sôi động, Singapore với vườn cây khổng lồ Gardens by the Bay, Seoul và Nami Island với cảnh đẹp bốn mùa và Nhật Bản với di sản văn hóa đặc sắc... là những điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm văn hóa và ẩm thực mới lạ.

Theo ông Lê Công Năng, giá tour sử dụng đường bay hiện có giá cao, bởi vé máy bay vẫn đang ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, đặc biệt là vào các dịp lễ lớn như 2/9. Nguyên nhân do nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp lễ, giá vé máy bay tăng cao kéo theo việc chi phí tổ chức tour cũng tăng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của các tour du lịch dịp 2/9.

Đối với tour trong nước, theo đánh giá của các đơn vị du lịch, bên cạnh các tour tuyến biển đẹp, các tuyến đến điểm miền núi cũng là lựa chọn của nhiều du khách. Trong đó, đáng chú ý là Đà Lạt với khí hậu mát mẻ và phong cảnh thơ mộng. Còn miền Bắc là các tour khám phá vùng Đông Tây Bắc như Sa Pa, Hà Giang và Cao Bằng được nhiều người lựa chọn, nhờ vào trải nghiệm độc đáo về văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ.

Giữ chất lượng dịch vụ

Theo các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, dịp nghỉ lễ 2/9 là cao điểm du lịch nội địa cuối cùng trong năm nay. Sau đó, sẽ là mùa cao điểm du lịch quốc tế. Đa số các doanh nghiệp du lịch dịch vụ đều chung nhận định các chương trình khuyến mại lớn sẽ ít, nhưng chủ yếu giữ vững chất lượng dịch vụ.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Khác với những chiến dịch thu hút khách trước khi có dịch COVID-19 là tập trung khuyến mại. Sau dịch COVID-19, chủ trương của ngành du lịch Việt Nam là tăng cường chất lượng dịch vụ, tạo những sản phẩm du lịch mới. Trong đó, các đơn vị thống nhất là giữ giá như hiện tại và gia tăng thêm các chương trình thụ hưởng cho du khách. Đây sẽ là hướng phát triển của ngành du lịch trong thời gian tới.

Còn ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia cho biết, Cục cùng các đơn vị đẩy mạnh truyền thông số; đồng thời, tập trung quảng bá điểm đến thu hút khách tại những thị trường lớn như Đông Bắc Á, Trung Quốc, Ấn Độ.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đẩy mạnh truyền thông về những chính sách ưu đãi về visa với một số thị trường khách quốc tế để đón được nhiều khách hơn nữa trong mùa cao điểm du lịch khách quốc tế dịp cuối năm. Trong đó đẩy mạnh quảng bá, truyền thông tại Hội chợ du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh ITE sẽ diễn ra từ 5-7/9.

Cụ thể, từ 15/8/2023, Việt Nam nâng thời hạn tạm trú từ 15 lên 45 ngày với công dân 13 nước miễn thị thực đơn phương gồm: Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus. Việt Nam cũng áp dụng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ tại 13 sân bay, 13 cửa khẩu đường biển và 16 cửa khẩu đường bộ; thời gian tạm trú được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày và thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần.

"Chính sách mới giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho du khách khi xin visa, tạo sức hút không nhỏ cho ngành du lịch Việt", Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh nhận xét.

Bài, ảnh: XM/Báo Tin tức
Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch xanh
Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch xanh

Giảm rác thải nhựa là định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững tại các điểm du lịch. Đây là xu hướng lựa chọn điểm du lịch của nhiều du khách quốc tế sau dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN