Điện gió Bạc Liêu hấp dẫn khách du lịch

Bạc Liêu được biết đến là nơi  giao thoa về văn hóa, tín ngưỡng của 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer.

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp "cánh đồng điện gió" Bạc Liêu.

Ông Thái Quốc Lưu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết: Khu điện gió Bạc Liêu được Hiệp hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long và cũng là điểm du lịch tiêu biểu thứ 9 của tỉnh Bạc Liêu.

Khu điện gió Bạc Liêu còn được gọi là "cánh đồng điện gió" hay "cánh đồng quạt gió" tại vùng ven biển xã Vĩnh Trạch Đông, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu hơn 10km. Đây là một dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng từ năm 2010 với vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Hiện nay, đã có 62 cột tháp và turbin đều đặt trên biển. Mỗi turbin cao khoảng 80m, cánh quạt dài 42m…

Thời gian qua, hàng chục ngàn lượt người đã đến khu điện gió Bạc Liêu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “cánh đồng điện gió”, không gian thoáng đãng, trong lành. Đây là địa chỉ cho du khách dạo chơi, trải nghiệm và ghi lại những khung ảnh đẹp khi đến Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Xuân Cường
Cơ hội cho Việt Nam từ điện gió ngoài khơi
Cơ hội cho Việt Nam từ điện gió ngoài khơi

Phát triển điện gió ngoài khơi được Việt Nam xác định là giải pháp đột phát bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhưng do là lĩnh vực mới, nên còn nhiều vấn đề pháp lý, quy hoạch, cơ chế đầu tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kèm theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN