Dịch vụ khách sạn của Hy Lạp 'ế ẩm' vì khủng hoảng

Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Hy Lạp, ông Alexandre Vassilikos ngày 30/1 cho biết do tác động từ cuộc khủng hoảng toàn Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), hơn 15% khách sạn tại thủ đô Athens của nước này đã phải đóng cửa trong năm ngoái.

Năm 2012, có tới 41 trong tổng số 240 khách sạn của thủ đô Athens đã phải ngừng cung cấp dịch vụ. Hầu hết những khách sạn này có tiêu chuẩn dưới 3 sao hoặc nằm trong những khu vực ven đô. Ông Alexandre Vassilikos nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Aten, thành phố sống nhờ vào thu nhập từ các hoạt động du lịch, phải chứng kiến một loạt khách sạn đóng cửa.

Năm 2012 thực sự là một năm không thuận lợi đối với ngành du lịch Hy Lạp khi chỉ có một vài chương trình đặt phòng nhưng lại có quá nhiều dịch vụ bị hoãn hoặc hủy bỏ. Khách du lịch lo ngại về tình trạng bất ổn chính trị của đất nước này, khi nhiều cuộc biểu tình phản đối các chính sách kinh tế - tài chính khắc khổ của chính phủ đã xảy ra trong năm 2012.

Ông Alexandre Vassilikos cho biết hầu hết khách du lịch đều có chung câu hỏi liệu Hy Lạp sẽ "ở lại" hay "rời bỏ" Eurozone, hoặc liệu hệ thống rút tiền tự động (ATM) có tiếp tục phân phối tiền hay không. Các mối lo ngại như vậy đã ngăn cản du khách quốc tế trước quyết định chọn " Xứ sở thần thoại" là điểm đến du lịch.

Tuy nhiên, Hy Lạp hy vọng năm 2013 sẽ là một năm tốt đẹp hơn cho "ngành công nghiệp không khói" nước này, với dự đoán lượng khách du lịch sẽ tăng thêm 500.000 lượt trên toàn quốc.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN