Bắc Kạn xúc tiến quảng bá, giới thiệu du lịch tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 8/9, Tổng Cục du lịch, UBND tỉnh Bắc Kạn và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại TP Hồ Chí Minh nhằm thu hút nhiều du khách đến với Bắc Kạn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn giới thiệu về du lịch Bắc Kạn tại TP Hồ Chí Minh chiều 8/9.

Đây là sự kiện du lịch quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Năm du lịch Quốc gia 2022 và hưởng ứng chương trình phát động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, Bắc Kạn là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng, độc đáo. Đây cũng là điểm có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với nguồn tài nguyên phong phú, Bắc Kạn có nhiều loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá hang động, trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa - lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng và có khả năng kết nối du lịch với nhiều tỉnh trong khu vực.

"Gần đây, Bắc Kạn trở thành điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và có rất nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến quen thuộc hàng đầu trong tương lai. Tuy nhiên, kết quả mà ngành du lịch tỉnh mang lại hiện nay chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Để khắc phục tình trạng này, Bắc Kạn sẽ tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành khác; đồng thời sẽ có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư có tiềm năng đến Bắc Kạn tìm hiểu, khảo sát và đầu tư phát triển du lịch", ông Nguyễn Đăng Bình nói.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng phát huy mối quan hệ liên kết với các địa phương, các vùng trong cả nước để hợp tác cùng phát triển, tạo nên những sản phẩm độc đáo mang tính hấp dẫn. Với tinh thần đó, TP Hồ Chí Minh cũng đã kí kết phát triển du lịch với tỉnh Bắc Kạn để giới thiệu thêm cơ hội trải nghiệm sản phẩm du lịch với du khách, người dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời giúp doanh nghiệp du lịch có thêm cơ hội tiếp cận và giao thương với nguồn sản phẩm du lịch đa dạng mà Bắc Kạn đang có. 

"Trong khuôn khổ hợp tác liên kết du lịch, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn đều có những hoạt động xúc tiến du lịch nhằm liên kết phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù. Sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh kết nối cùng các địa phương trong cả nước để trao đổi khách du lịch, phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo ra sức cạnh tranh chung cho du lịch Việt Nam", bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nói.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bắc Kạn: Một người thiệt mạng do bị mưa lũ cuốn trôi
Bắc Kạn: Một người thiệt mạng do bị mưa lũ cuốn trôi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong đêm 25 và ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhiều nơi mưa vừa và mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-150mm. Đặc biệt mưa to làm nước dâng cao đã làm chết một người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN