10 địa danh 'mê hoặc' nhất nước Nga

Dưới đây là 10 địa danh tại Nga được hãng tin Ria Novosti lựa chọn vào danh sách những nơi có vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ nhất "Xứ sở bạch dương".


Tượng đài "Mẹ Tổ quốc kêu gọi"

Tượng đài được xây dựng nhằm tưởng nhớ những người con Xô Viết đã ngã xuống trong trận Stalingrad oai hùng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Tượng đài "Mẹ Tổ quốc kêu gọi" được dựng trên đỉnh đồi Mamayev Kurgan tại Volgograd (Nga) năm 1967. Thi hài của 34.505 người đã chiến đấu và hy sinh trong trận Stalingrad được an táng dọc đường đi lên tới đỉnh đồi. "Mẹ Tổ quốc kêu gọi" được xây dựng từ 5.500 tấn bê tông và 2.400 tấn vật liệu, tổng chiều cao của tượng là 86m.



Tu viện Troitse-Sergiyeva Lavra nằm tại trung tâm thị trấn Sergiev Posad thuộc Moscow. Được xây dựng năm 1337 và được coi là trung tâm quan trọng của Chính Thống giáo Nga. Có gần 300 tu sĩ đang sinh sống tại đây. Kể từ năm 1940, Troitse-Sergiyeva Lavra đã trở thành một bảo tàng quốc gia và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.



Rostov Kremlin thuộc vùng Yaroslavl, cách Moscow 200km, được xây dựng từ thế kỷ 17. Rostov Kremlin bao gồm 3 phần chính, phần trung tâm được bao quanh bởi các bức tường cao và tháp. Đây là một trong những điểm du lịch thu hút nhất tại vùng Yaroslavl.



Peterhof là quần thể bao gồm cung điện và công viên nằm bên ngoài St. Petersburg được xây dựng từ thế kỷ 18 đến 19 và là nơi ưa thích của gia đình Nga Hoàng vào các kỳ nghỉ hè. Khi xây dựng Peterhof, Nga hoàng Peter Đại Đế đã hy vọng đây là nơi sẽ vượt qua được cả cung điện Versailles danh tiếng của Pháp. Sau cuộc cách mạng năm 1917, Peterhof đã được chuyển trở thành bảo tàng vào ngày 19/5/1918.



Thành phố Nizhny Novgorod tại miền trung nước Nga được hình thành năm 1221. Ban đầu nó được gia cố bằng các vật liệu gỗ nhưng sau đó đã được thay thế bằng đá. Nơi đây từng là địa điểm chiến lược trong cuộc chiến vào thế kỷ 16 của Nga và nơi này chưa bao giờ thất bại. Sau này Nizhny Novgorod được sử dụng làm nơi đặt trụ sở của các cơ quan hành chính.



Hồ Baikal nằm tại phía nam Siberia là hồ sâu nhất trên Thế giới đồng thời cũng là hồ chứa nước tự nhiên lớn nhất. Riêng hồ Baikal đã chiếm tới 20% lượng nước ngọt của Thế giới và 90% nguồn cung cấp nước của Nga. Hồ Baikal dài 636km và rộng 80km, điểm sâu nhất của hồ là 1.642m. Được hình thành từ 25 triệu năm trước, Baikal cũng là một trong những hồ cổ nhất trên thế giới.



Đảo Kizhi của Nga là một địa danh lịch sử và văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đảo nổi tiếng với địa danh Kizhi Pogost được bao quanh bởi 2 nhà thờ gỗ và một tháp chuông có từ thế kỷ 18, 19. Nhà thờ tại Kizhi nổi tiếng bởi gỗ được đẽo gọt bằng rìu, không hề sử dụng cưa, vì vậy cấu trúc gỗ được giữ nguyên trạng tốt nhất.



Điện Kremlin trong thành phố cổ Kolomna tại Moskva là một trong những pháo đài cổ vững chắc nhất tại thủ đô được xây dựng từ 1525 đến 1531.



Nhà thờ Hồi giáo Akhmad Kadyrov tại Grozny, thủ đô Chechnya được mở cửa từ 17/10/2008 và được đặt tên theo vị Tổng thống đầu tiên của Chechnya, Akhmad Kadyrov. Nhà thờ tọa lạc bên bờ con sông đẹp “thơ mộng” Sunzha và được xây dựng theo phong cách Ottoman. Nhà thờ này bao trùm địa điểm rộng 5.000 mét vuông và có sức chứa tới 10.000 người.



Địa danh Krom nằm tại thành phố cổ Pskov của Nga và là pháo đài rộng lớn nhất châu Âu. Bức tường bao quanh Krom trải dài 9km và bao trùm khu vực rộng 3 hecta. Trong lịch sử gần 1.000 năm, pháo đài vẫn “đứng vững” sau 26 cuộc tấn công.





H.Linh(Theo Ria Novosti)
Hồi ức qua ảnh về vị Nga hoàng cuối cùng
Hồi ức qua ảnh về vị Nga hoàng cuối cùng

Nga hoàng Nikolai II (19/5/1868 - 17/7/1918) lên ngôi năm 1894 và thoái vị năm 1917. Ông được biết đến trong lịch sử là vị hoàng đế cuối cùng của nước Nga và là nạn nhân trong cuộc thảm sát tháng 7/1918.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN