Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan về tiến độ thực hiện hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Bình Thuận cũ) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 4/9, tại các phiên thảo luận toàn thể và song phương trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch cấp cao năm 2025 “Định hình tương lai ngành Du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu, chuyên gia chia sẻ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai động lực song hành, giữ vai trò then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng điểm đến thông minh, thân thiện môi trường và đảm bảo phát triển bền vững cho ngành Du lịch trong thập kỷ tới. Đây không chỉ là xu hướng, mà là chiến lược hành động mang tính tất yếu đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ngày 4/9, trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 12 của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”.
Sáng 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đã khai mạc chuỗi sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), Diễn đàn Xuất khẩu năm 2025 và Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế. Đây là lần đầu tiên ba hoạt động trọng điểm về du lịch, thương mại và xuất khẩu được tổ chức đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác đa phương, góp phần khẳng định vị thế TP Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Du thuyền cao cấp châu Á cho hay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với lòng biết ơn vô hạn và tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, đơn vị triển khai chương trình "Tri ân người giữ nước", tặng 1.000 vé du thuyền tham quan vịnh Hạ Long cho các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ từ ngày 2/9 - 31/10.
Tối 3/9, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), chương trình nghệ thuật khai mạc mang tên “Đêm Việt Nam” với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa – The Flow of Quintessence” đã diễn ra đầy ấn tượng.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 kéo dài 4 ngày đã tạo nên cú hích lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Khắp các tỉnh thành, lượng khách nội địa và quốc tế đều tăng mạnh, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội và chương trình kích cầu hấp dẫn được tổ chức đồng loạt, thu hút đông đảo du khách. Kết quả ấn tượng này giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025.
Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện quốc tế quan trọng này diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất và 80 năm Quốc khánh, khẳng định vai trò của Thành phố trong việc phát triển du lịch quốc tế bền vững.
Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 12 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”.
Hàng triệu lượt khách, trong đó, không ít khách quốc tế đã đến với Huế trong năm thành phố đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025. Những con số này là tin vui không chỉ riêng với du lịch Huế mà còn cả du lịch Việt Nam.
Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP Hồ Chí Minh khi đón khoảng 1,45 triệu lượt khách với doanh thu toàn ngành đạt hơn 4.140 tỷ đồng.
Net Zero - phát thải ròng bằng không đã và đang được Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung cam kết hành động mạnh mẽ để ứng phó biến đổi khí hậu. Không nằm ngoài xu thế này, Năm Du lịch quốc gia 2025 do thành phố Huế đăng cai, đang kiến tạo và xây dựng sản phẩm, mô hình du lịch “xanh”, góp phần định hình xu thế du lịch Việt Nam thời hội nhập là thân thiện môi trường để phát triển bền vững.
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 được xem như “cơ hội vàng” để đưa văn hóa, du lịch Huế nói riêng, Việt Nam nói chung vươn ra thế giới, tạo “cú hích” cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước sâu rộng, bền vững trong kỷ nguyên mới. Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đưa văn hóa, du lịch Việt Nam hội nhập trong kỷ nguyên mới, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” - nghị quyết là một trong “bộ tứ trụ cột”, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta vươn lên hùng cường thịnh vượng. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 3 bài viết chủ đề: “Cơ hội vàng hội nhập trong kỷ nguyên mới” để làm rõ nhận định trên.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 30/8 - 2/9), nhiều du khách lựa chọn các điểm đến tại Khánh Hòa, Tây Ninh để vui chơi, giải trí, đặc biệt là trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái, mới nổi.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 30/8 - 2/9), du lịch tại nhiều địa phương tiếp tục khởi sắc với lượng khách tăng và doanh thu cao.
Dịp nghỉ lễ 2/9, các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/8 đến 2/9, thành phố đã đón hơn 1 triệu lượt du khách (tăng 8% so với năm 2024); trong đó, khách quốc tế đạt 29.518 lượt; công suất sử dụng buồng/phòng trung bình toàn thành phố đạt 50%.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Quảng Ninh ước đón 339.000 lượt khách du lịch, đạt 75% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch ước đạt 932 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ.
Ngày 2/9, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30/8 đến 2/9/2025), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2024.
Trong hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất phía Nam đất nước là nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa độc đáo. Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các địa phương trong vùng xác định văn hóa chính là nền tảng tinh thần làm nên sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển bền vững.