Ngày 24/10, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón chuyến bay thuê bao đầu tiên đến từ Cộng hòa Séc, mở đầu cho sự trở lại của thị trường khách Đông Âu những tháng cuối năm 2024, tạo đà tiếp tục phát triển du lịch trong năm 2025.
Ngày 15/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan liên quan tổ chức xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Trà Vinh đến với du khách Hà Nội.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn và nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển kinh tế vùng nông thôn theo hướng phát huy nội lực, gia tăng giá trị cho các sản phẩm thế mạnh.
Tối 14/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 với chủ đề "Cửa Lò – Sắc màu của biển’.
Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2023, ngày 14/4, Hiệp hội lữ hành Hà Nội, SGO Travel, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình du lịch trải nghiệm văn hoá Hà Nội – Bắc Giang – Mộc Châu (Sơn La).
Trong khuôn khổ chương trình Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023, chiều 13/4, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Thái Nguyên đến bạn bè trong nước, quốc tế.
Thông tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã phát hiện 22 hang động mới.
Chiều ngày 13/4 tại Hà Nội, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023). Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 7 – 9/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - TP Hồ Chí Minh) với quy mô tăng gấp đôi so với năm 2022.
Hội nghị Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch: Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh "Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm" đã diễn ra ngày 13/4 tại Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2023.
Sáng 13/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức khai mạc hội chợ du lịch quốc tế VITM 2023 với chủ đề “Du lịch văn hoá” với nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới, kích cầu du lịch hè.
Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Nguồn lực này được khai thác để phát triển du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa. Cũng từ đó, du lịch đóng góp tích cực trong bảo tồn giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Tìm hiểu văn hóa bản địa đặc sắc luôn được du khách lựa chọn khi khám phá những vùng đất mới. Văn hóa là tài nguyên phong phú để xây dựng sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách. Du lịch văn hóa là loại hình không thể thiếu trong quá trình phát triển du lịch của các quốc gia. Chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Việt Nam cũng xác định du lịch văn hóa mà một dòng sản phẩm ưu tiên.
Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND Thành phố Sầm Sơn trong buổi họp báo tổ chức sáng 12/4 về hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2023.
Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, "Năm du lịch Tuyên Quang 2023" là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch trong năm 2023. Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hoá, tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh để thu hút du khách, các nhà đầu tư đến với địa phương nhiều hơn.
Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, Quý I/2023, tình hình du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có nhiều khởi sắc.
Ngày 11/4, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Phó trưởng Ban Tổ chức lễ hội Carnaval thông tin, đây là năm thứ 15 Lễ hội được tổ chức, năm nay, Carnaval sẽ có nhiều điểm mới và diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc thu hút khách du lịch.
Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực làm mới sản phẩm, cải thiện môi trường du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây được coi là “chìa khóa” để dần lấy lại thương hiệu du lịch “vang bóng một thời” và hướng tới mục tiêu xa hơn.
Sau 1 năm mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch kể từ ngày 15/3/2022, Việt Nam đặt mục tiêu năm 2023 đón 8 triệu lượt khách quốc tế.
Những kết quả du lịch ấn tượng ở nhiều nước Đông Nam Á năm 2022 đã cho thấy các chiến lược thu hút khách bài bản, linh hoạt, sáng tạo đang thúc đẩy du lịch khu vực phục hồi.
Lần lượt mở cửa trở lại đón khách du lịch từ đầu năm 2022 sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, ngành du lịch Đông Nam Á đã lấy lại đà tăng trưởng khá ấn tượng, nhiều nước hoàn thành và vượt mục tiêu về lượng khách quốc tế.