Chiều 12/4, tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026 bế mạc, khép lại 4 ngày hoạt động sôi động với nhiều kết quả nổi bật về xúc tiến, kết nối thị trường và định hình xu hướng phát triển mới của ngành du lịch.
Triển lãm du lịch và kỳ nghỉ lần thứ 29 đã diễn ra sôi động trong hai ngày cuối tuần, với sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam, đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không cùng nhiều đơn vị xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế.
Chiều 11/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, Hội nghị xúc tiến du lịch Lai Châu đã diễn ra với chủ đề “Lai Châu - Kỳ vĩ ngàn mây, đong đầy bản sắc”, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Trong bối cảnh chi phí vận tải tăng cao và xu hướng du lịch ngắn ngày phổ biến, nhiều doanh nghiệp du lịch tham dự Hội chợ Du lịch VITM 2026 cho rằng việc hoán đổi lịch nghỉ dịp lễ để kéo dài kỳ nghỉ không còn cần thiết. Thay vào đó, nhu cầu thị trường đang dịch chuyển sang các hành trình gần, linh hoạt về thời gian.
Nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2026), ngày 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL năm 2026.
Đánh dấu 20 năm, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 (ITE HCMC 2026) không chỉ mở rộng quy mô kết nối toàn cầu mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong dẫn dắt ngành du lịch chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang hệ sinh thái du lịch xanh và số.
Nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng cao khiến giá vé máy bay, tàu hỏa leo thang; nhiều chặng rơi vào tình trạng khan hiếm. Trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động nhưng để kích cầu, các doanh nghiệp du lịch vẫn nỗ lực giữ giá tour, đa dạng sản phẩm và tung nhiều ưu đãi để giữ chân du khách.
Hội An không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên cùng những nếp nhà cổ hoài niệm, vùng đất này còn được biết đến với nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn bất kỳ du khách nào ghé thăm.
Chiều 9/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến Du lịch.
Ngày 9/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội, mở màn với chuỗi hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến du lịch quy mô lớn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Những ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, hàng vạn người dân và du khách đã đến các bãi biển nổi tiếng như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Thạch Hải… khiến hoạt động du lịch tại đây trở nên sôi động.
Quảng Ninh xác định kinh tế đêm là động lực mới cho tăng trưởng du lịch và là giải pháp trọng tâm để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.
Xu hướng du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay gọi tên những tọa độ mang lại trải nghiệm “độc bản” và gắn với cảm xúc tự hào đầy tinh thần dân tộc.
Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ hiếm có cùng bề dày văn hóa biển đặc sắc, xã đảo Cái Chiên (tỉnh Quảng Ninh) đang đứng trước vận hội mới khi các nguồn lực về hạ tầng, cơ chế và con người được khơi thông, hứa hẹn tạo nên bước đột phá đưa du lịch xã đảo “cất cánh” bền vững trên bản đồ du lịch vùng Đông Bắc.
Không phải là điểm đến quá quen thuộc của Thủ đô nhưng Quốc Oai đang dần khẳng định lợi thế riêng nhờ sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa, cảnh quan tự nhiên và các sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương. Những hoạt động tọa đàm, khảo sát, kết nối với doanh nghiệp lữ hành thời gian gần đây cho thấy một hướng đi rõ nét: Phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị bản địa, đồng thời mở rộng liên kết để hình thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm lời giải cho bài toán phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn, đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.
Xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch toàn diện, đặc biệt là du lịch biển, sinh thái, nông nghiệp và tâm linh.
Ngày 7/4, tại cuộc họp báo công bố chương trình Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè năm 2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, với 14 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu diễn ra xuyên suốt từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 1,3 triệu lượt du khách, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc tế hiện đại và năng động.
Để du lịch sinh thái nông nghiệp Cần Thơ phát triển xứng tầm vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, việc nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn được các ngành, địa phương ưu tiên thực hiện.
Theo phóng viên TTXVN tại London, khi nhắc đến những thiên đường đảo nhiệt đới ở Đông Nam Á, trong tâm trí nhiều du khách Anh, Phuket hay Bali từ lâu đã là những cái tên gần như mặc định.