Bãi đá Cà Dược là “món quà” thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: baolamdong.vn
Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính gồm Phước Thể, Phú Lạc, Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch toàn diện, đặc biệt là du lịch biển, sinh thái, nông nghiệp và tâm linh. Tuy nhiên, những lợi thế này vẫn đang ở dạng “ngủ quên”, cần được đánh thức bằng chiến lược bài bản và đầu tư đồng bộ.
Nhiều lợi thế nổi trội
Liên Hương nằm trên trục giao thông huyết mạch với Quốc lộ 1A đi qua, cùng với tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác từ năm 2023, đã mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch. Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh, thành phố lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Đặc biệt, địa phương sở hữu nhiều danh thắng tự nhiên độc đáo. Nổi bật nhất phải kể đến là bãi đá bảy màu, hay còn gọi là bãi đá Cà Dược, trải dài gần 1,5 km trên bờ biển Bình Thạnh. Điều hấp dẫn nhất ở đây là do sự tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển và đá được sóng biển đẩy trồi lên từ năm này qua năm khác, hình thành nên bãi đá 7 màu tự nhiên như: đen, xám, nâu, vàng, tím, xanh lam, trắng. Không những thế, mỗi viên đá đều có hình dạng riêng với độ bóng tự nhiên và những đường vân rất đẹp mắt.
Dưới những đợt sóng và ánh nắng, cả bãi đá ánh lên những gam màu lung linh như những viên ngọc thuần khiết. Với những vẻ đẹp độc đáo đó, năm 2020, bãi đá Cà Dược được công nhận là di tích thắng cấp tỉnh; từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam” và là một trong 13 bãi đá đẹp nhất trên cả nước. Bãi đá được các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thống nhất khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích 10 ha.
Ông Lê Thanh Tục, người dân thôn 2 Bình Thạnh, xã Liên Hương cho biết, bãi đá Cà Dược đã tồn tại từ rất lâu đời, không ai biết chính xác hình thành từ khi nào, chỉ nghe qua lời kể của ông bà, cha mẹ truyền lại. Đối với người dân địa phương, nơi đây được xem như một “món quà” quý giá của thiên nhiên ban tặng. Vì vậy, người dân xã Liên Hương luôn trân trọng và gìn giữ, để vùng biển mãi sạch đẹp và những viên đá cuội vẫn giữ được vẻ óng ánh, rực rỡ sắc màu.
Du khách Lê Quý Bảo Trân, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Từ khi có cao tốc, việc di chuyển đến đây rất thuận tiện, thời gian được rút ngắn đáng kể, còn khoảng 4 giờ. Nhờ vậy, gia đình tôi có thêm lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày. Đến Liên Hương, chúng tôi rất ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, đặc biệt là bãi đá bảy màu rất đẹp và khác biệt với những nơi khác".
Không chỉ có lợi thế về biển đảo, Liên Hương còn giàu tiềm năng phát triển du lịch tâm linh với hệ thống chùa chiền, lễ hội truyền thống được duy trì hằng năm như lễ hội cầu ngư, lễ hội Kate, các nghi lễ tại đình làng…, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng, thu hút du khách thập phương. Những năm gần đây, loại hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm nhà vườn đang dần hình thành và tạo sức hút mới. Các vườn nho, vườn táo tại khu vực Phước Thể mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm hái quả, thưởng thức sản phẩm tại chỗ. Mô hình này không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương một cách sinh động, gần gũi.
Theo ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, hoạt động du lịch tại địa phương thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Không gian du lịch từng bước được mở rộng, các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, tham quan di tích, du lịch tín ngưỡng… được xác định rõ. Lượng khách đến địa phương có xu hướng tăng qua từng năm, nhất là vào các dịp lễ, Tết.
Cùng đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được xã chú trọng với nhiều hình thức đa dạng; các hoạt động lễ hội, thể thao biển được duy trì, góp phần thu hút du khách. Hệ thống cơ sở lưu trú cũng phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng.
Song song đó, nhận thức của người dân về vai trò của du lịch ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ, từng bước cải thiện chất lượng phục vụ theo hướng văn minh, chuyên nghiệp hơn.
Đánh thức tiềm năng
Mặc dù có nhiều tiềm năng, các sản phẩm du lịch đã được định hình, song du lịch Liên Hương vẫn chưa phát triển tương xứng. Hoạt động du lịch chủ yếu mang tính tự phát, thiếu định hướng chiến lược dài hạn. Sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng, còn phụ thuộc nhiều vào khai thác tự nhiên, thiếu các dịch vụ giá trị gia tăng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Hạ tầng du lịch của Liên Hương chưa được đầu tư đồng bộ; chất lượng dịch vụ còn hạn chế, nguồn nhân lực phần lớn chưa qua đào tạo bài bản. Công tác quản lý, quy hoạch còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, dẫn đến tình trạng phát triển manh mún, chưa tạo được điểm nhấn rõ nét. Bên cạnh đó, việc thu hút các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch còn gặp khó khăn; nhiều dự án triển khai chậm, chưa tạo được động lực thúc đẩy phát triển ngành.
Mới đây, tại chuyến khảo sát các điểm đến tại xã Liên Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đánh giá, Liên Hương là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội. Tuy đã bước đầu định hình sản phẩm du lịch, nhưng kết quả thu hút khách chưa phản ánh chiều sâu. Hoạt động du lịch còn mang tính tự phát, thiếu chiến lược bài bản trong xây dựng và phát triển sản phẩm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Liên Hương rà soát toàn bộ tiềm năng, lợi thế để báo cáo tỉnh; định hình không gian phát triển du lịch, xây dựng các tour, tuyến phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh. Là địa bàn đặc thù, Liên Hương cần phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa và nếp sống của người dân, tạo trải nghiệm riêng cho du khách. Hoạt động du lịch phải được tổ chức theo chuỗi, tăng cường liên kết thay vì phát triển đơn lẻ.
Ông Đinh Văn Tuấn yêu cầu xã cần chú trọng xây dựng du lịch xanh, thân thiện môi trường; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp và du khách; đẩy mạnh quảng bá, cập nhật các điểm đến trên bản đồ du lịch số của tỉnh; phát triển du lịch gắn với câu chuyện văn hóa và ẩm thực địa phương; tăng cường phối hợp, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền xã với các sở, ngành để phát triển du lịch đồng bộ, hiệu quả; quan tâm xây dựng phương án đầu tư, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn.
Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm của chính quyền và người dân, tiềm năng du lịch Liên Hương kỳ vọng được “đánh thức” đúng cách, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Lâm Đồng.