TP Hồ Chí Minh khai trương vườn sách miễn phí dành cho thiếu nhi vui hè

Ngày 27/5, Thảo cầm viên Sài Gòn phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ khai trương "Vườn sách" với khoảng 1.000 cuốn sách miễn phí dành cho các em nhỏ đến đọc. Trong vườn sách này có nhiều đầu sách về các loài động vật đang được chăm sóc tại đây.

Chú thích ảnh
Đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn tặng hoa cảm ơn Nhà xuất bản Trẻ khi đã tặng 1.000 cuốn sách cho em thiếu nhi. 

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn cho biết, Vườn sách ra đời với mục đích tạo ra không gian văn hóa đọc giữa thiên nhiên, từ đó giúp nâng cao văn hóa đọc cho các em thiếu nhi khi vào Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi.. 

"Đây cũng là nét mới của đơn vị nhằm tạo điểm nhấn độc đáo giúp du khách nhí có thêm nhiều trải nghiệm khi tham quan, vui chơi tại Thảo cầm viên Sài Gòn. Khi tham quan, vui chơi tại đây, các em không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên mà còn được trải nghiệm với tri thức từ nhiều đầu sách thiếu nhi bổ ích", bà Huỳnh Thu Thảo nói. 

Là đơn vị tài trợ chính cho Vườn sách, bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cho biết, đơn vị đã trao tặng 1.000 bản sách và một số bàn ghế, tủ kệ cho Vườn sách của Thảo cầm viên Sài Gòn nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sắp tới, đơn vị tiếp tục cung cấp định kì các ấn phẩm thiếu nhi mới nhất để hỗ trợ cho Vườn sách ngày càng phát triển. 

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi sẽ được đọc sách miền phí khi vui chơi trong Thảo cầm viên Sài Gòn dịp Hè 2023.

Theo bà Phan Thị Thu Hà, để tạo được thói quen đọc tốt nhất là ở lứa tuổi trẻ em cần có không gian, vị trí thích hợp. Với không gian có bóng cây, hồ sen, có tiếng chim hót tại Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ tạo nên sự nhẹ nhàng thư giãn khá thích hợp cho việc nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ em. Khi vào đây, các em nhỏ sẽ có một nơi nghỉ chân, trau dồi thêm kiến thức về thiên nhiên, động thực vật qua trang sách. Ngoài ra, các em còn được tham gia các hoạt động tương tác thú vị dành cho mình như: đọc sách, vẽ tranh, tô màu...

Dịp này, hai đơn vị cũng phối hợp xuất bản bộ sách “Thiên nhiên kì thú” với những mẩu chuyện lấy cảm hứng từ các loài động vật đang được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên. Nội dung của cuốn sách là cung cấp các thông tin về các động vật quý hiếm đang cần được bảo vệ, đặc điểm, tập tính… qua đó cung cấp kiến thức khoa học một cách chính xác và trực quan cho các em nhỏ. Dự án này có sự tham gia của nhiều cây bút viết về thiếu nhi ấn tượng trong nước như: nhà báo Hồ Huy Sơn, nhà văn Trần Gia Bảo, Phương Huyền, họa sĩ Đỗ Biên Thùy...

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Ngày Sách Thiếu nhi Quốc tế 2/4: Những lợi ích khi trẻ đọc sách
Ngày Sách Thiếu nhi Quốc tế 2/4: Những lợi ích khi trẻ đọc sách

Đọc sách là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà người lớn nên khuyến khích trẻ tham gia. Đọc sách vừa giải trí vừa kích thích tư duy và là yếu tố rất quan trọng để thành công trong cuộc sống. Trẻ đọc sách không chỉ để giải trí một cách thú vị, mà đó còn là cửa ngõ để tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến con người, địa điểm và các ý tưởng… với những khả năng vô hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN