Thị trường cây cảnh, hoa Tết 2013: Hoa, cây cảnh giá rẻ được ưa chuộng

Những ngày cận Tết này là thời điểm thị trường hoa, cây cảnh bước vào giai đoạn sôi động nhất. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các con phố và các điểm đầu mối đã bắt đầu rực rỡ các loại hoa và cây cảnh phục vụ Tết. Năm nay nhu cầu chơi hoa, cây cảnh có nhiều xu hướng mới lạ, đặc biệt là phục vụ thú chơi của giới trẻ.

 

Phong phú các loại


Thời điểm này, các cửa hàng hoa ở Hà Nội đã nhập rất nhiều chủng loại đa dạng với giá cả cũng rất khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu và điều kiện của khách hàng. Các loại hoa đại trà như hoa cúc bán cả cây hay khóm đã len lỏi vào từng con phố, làm rực rỡ không khí xuân Hà Nội. Dạo qua chợ hoa Quảng Bá thời điểm này đã thấy bày bán đủ các loại hoa vẫn thường được chơi trong dịp Tết như hoa đỗ quyên, cúc mâm xôi, mai đỏ, mai trắng, hoa tầm xuân nhiều màu sắc, hoa hải đường… Hoa lan được bày bán rất nhiều loại như hồ điệp, lan hài, cát lan, địa lan, lan rừng… Hoa lan đẹp, sang trọng và rất bền nên giá cũng khá cao. Những chậu Lan hồ điệp có giá từ vài trăm nghìn tới 8 triệu đồng/chậu.


 

Chợ hoa Tết tại phố Hàng Lược, Hà Nội (ảnh chụp chiều 4/2).

 

Bên cạnh các loại hoa là thị trường cây cảnh trong nhà như cam canh, ớt, chanh, trúc nhật, chầu bà... Đặc biệt năm nay khá thịnh hành các loại cây như: cam Canh, bưởi Diễn, củ cải đỏ, hoa oải hương, dạ yến thảo, trà phấn Cung đình, mẫu đơn Cung đình… với giá từ 200.000 đồng trở lên. Tuy nhiên so với hoa thì sức mua các loại cây cảnh này không lớn bằng.


Còn tại TP Hồ Chí Minh, những ngày này, đi khắp các ngả đường trên địa bàn đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của các loại hoa rực rỡ sắc màu xuống phố để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm trưng bày trong ngày Tết của người dân. Dọc con đường xung quang công viên Lê Thị Riêng (quận 10), đây được xem là một trong những trung tâm mua bán hoa kiểng lớn nhất của thành phố, cũng đang bừng lên sắc vàng rực rỡ của hoa mai, hoa cúc, sắc đỏ của hoa mào gà, hoa giấy… Năm nay TP. HCM tổ chức khoảng 68 chợ hoa Tết để phục vụ nhu cầu của người dân. Tham gia các chợ hoa là những chậu mai ghép có gốc gồ ghề, dáng đẹp được đưa về từ các tỉnh miền Tây Nam bộ. Ngoài ra còn có các loại cây cảnh quả như mận, khế, ớt…, được trồng trong các giỏ đất cũng đã được bày bán rất nhiều. Giá mai năm nay dao động từ 100.000 đồng (cây nhỏ) đến 15 triệu đồng/chậu, hoa đào có giá từ 500.000 đồng đến 7 triệu đồng/chậu, tắc kiểng dao động ở mức từ 900.000 đồng đến 4 triệu đồng/chậu. Do mất mùa nên hoa cúc mâm xôi trở nên khan hiếm và có giá 180-200.000 đồng/cặp, cúc đại đoá thấp nhất là 200.000/chậu.

 

Xu hướng chơi hoa, cây cảnh năm nay


Tại Hà Nội, nếu như năm ngoái, hoa tuylip rất được ưa chuộng thì năm nay người mua lại không mấy chú ý tới loại hoa này mà các cửa hàng hoa cũng nhập về rất ít. Năm nay, khách hàng có xu hướng thích chơi những loại hoa chậu nhỏ, đặc biệt năm nay thị trường xuất hiện loại hoa cúc báo xuân rất được khách hàng ưa chuộng. Loại hoa này mang nhiều ý nghĩa vì nó chỉ nở đúng vào Tết, chơi được lâu, lại có cái tên nghe lạ tai nên nhiều người, đặc biệt là giới trẻ rất thích. Cúc báo xuân có rất nhiều màu sắc khác nhau như tím, hồng, trắng, xanh..., được trồng thành từng khóm trong chậu nhỏ, thích hợp để bàn, trang trí cửa sổ trong phòng. Một chủ cửa hàng hoa chợ Quảng Bá cho biết: “Chúng tôi nhập về 1.000 chậu cúc báo xuân mà chỉ 3 ngày đã bán gần hết. Năm nay, loại hoa này bán chạy nhất vì giá cả thấp, chỉ 90.000 đồng/chậu, hơn nữa lại có rất nhiều màu sắc cho khách lựa chọn, người mua đa số là các bạn trẻ, mua về để trang trí phòng riêng".


Không chỉ cúc báo xuân, năm nay còn xuất hiện xu hướng chơi các loại cây cỏ mà giới trẻ rất ưa chuộng. Chỉ một chiếc cốc nhỏ in hình ngộ nghĩnh bên ngoài, bên trong cốc bỏ đất và gieo các hạt lúa hay hạt cỏ để lên những cây non mơn mởn cũng đang là thú chơi rất phổ biến trong dịp Tết này. Ngoài ra, lan đuốc với hai màu đỏ, vàng cũng rất được ưa thích, không chỉ đẹp mà còn có thể chơi được rất bền.


Xu hướng chơi cây cảnh năm nay thiên về những loại hoa cây cảnh giá rẻ, nhưng vẫn đảm bảo giá trị truyền thống. Hầu hết những điểm kinh doanh hoa cây cảnh ở Hà Nội như: Hoàng Hoa Thám, Nghi Tàm, Quảng Bá…, năm nay bày bán nhiều loại hoa cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp trong năm mới như: Cây kim ngân lượng, cây phát tài, cúc vạn thọ, hoa thủy tiên, hoa đỗ quyên, hoa trạng nguyên…, với giá cả dao động từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu.


Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người bán hàng cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây người dân có xu hướng thích chơi lan đất. Những cây lan đất cao từ 1 mét đến 1,2 mét có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/cây, mặc dù giá lan năm nay cao hơn năm ngoái nhưng vẫn thu hút người mua. Mặc dù vậy, trước tình hình chung là kinh tế khó khăn, người dân năm nay có xu hướng lựa chọn chủ yếu là những dòng cây cảnh loại nhỏ, có giá "mềm". Chính vì vậy, năm nay lượng mai, đào, bonsai… về thành phố vắng bóng những chậu hoa lớn có giá trị cao. Mặt khác, nhiều chủ vườn còn cho rằng xu hướng chơi hoa mai ngày Tết đã thay đổi, một vài năm trở về trước, thị trường miền Nam ưa chuộng mai có hình dạng to, suông nhiều hơn. Tuy nhiên, gần đây nhu cầu và thị hiếu của thị trường miền Nam thay đổi sang các loại mai bonsai nhỏ giá mềm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN