Tết Thiếu nhi 1/6 ấm áp với các chương trình nghệ thuật

Mỗi dịp Tết Thiếu nhi 1/6 sự quan tâm lại được "dồn tới" thế hệ tương lai của đất nước, để các em có được những ngày của riêng mình thật vui và hạnh phúc. Không thể thiếu trong ngày này là sự góp mặt của những nghệ sĩ, những doanh nghiệp có "tấm tình" với thiếu nhi. Năm nay, điều này cũng không ngoại lệ. Rất sớm, Tết thiếu nhi đã rộn ràng với những chương trình biểu diễn.

Ngày mưa trọn vẹn cho những trẻ em thiệt thòi

Sáng 15/5 trời bất ngờ đổ mưa lớn. Nhưng những hạt mưa nặng hạt cũng không "đuổi" được các em nhỏ của làng trẻ em SOS Hà Nội khỏi mảnh sân rộng của trường. Ngay từ tối hôm trước, các em đã hồi hộp chuẩn bị đón chờ một món quà sớm cho ngày Tết Thiếu nhi của mình: Sự trở lại của Vua bong bóng Fan Yang.

Đã từng đến với các em thiếu nhi của làng trẻ em SOS vào năm 2006, khi lần đầu Fan Yang về Việt Nam biểu diễn, nên lần về diễn này là đúng dịp 1/6, không có lý gì mà Fan Yang không trở lại. Giám đốc làng trẻ em SOS Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng gọi sự trở lại này của Fan Yang là "trở về nhà". Ngôi nhà với những em nhỏ mà số phận cũng thiệt thòi và nhiều đau khổ như tuổi thơ mà Fan Yang đã từng trải qua, trước khi có được những thành công vang dội và sự nổi tiếng như ngày hôm nay...

Một tiết mục biểu diễn của “vua bong bóng Fan Yang”.


Vốn đã từng biết tới Fan Yang qua những đĩa DVD ghi chương trình biểu diễn của anh, chương trình anh tới thăm làng năm 2006; qua những món quà anh dành tặng cho trường mà tới giờ vẫn được lưu giữ cẩn thận... nên cả 160 em nhỏ của trường đều háo hức. Quần mới, áo mới, tóc cũng chải mới nữa, để đón xem "bong bóng thổi thế nào"... Và sự xuất hiện của nghệ sĩ, với vẻ bình dị vốn có cùng anh, cùng cậu con trai giờ đã lớn, luôn sát cánh cùng bố trong các đợt lưu diễn (vợ Fan Yang và con gái đang bận cho đợt lưu diễn ở Mỹ), với 160 suất quà gồm bánh, kẹo, sách truyện... đã thật sự mang tới sự ấm áp cho ngày mưa. Em nhỏ nào cũng có quà, em nhỏ nào cũng được nắm tay thần tượng của mình. Em nhỏ nào cũng được ôm ấp một cuốn vở có bìa là hình ảnh Fan Yang đang biểu diễn và chữ ký của anh. Quan trọng hơn, em nhỏ nào cũng được tận mắt chứng kiến người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn thổi bong bóng, ở cự ly rất gần, bởi "sân khấu" hôm nay chính là hội trường của làng SOS Hà Nội. Những tiếng ồ vang khi chiếc bong bóng to cỡ bằng cái mâm được thổi lên, những tiếng vỗ tay thán phục khi Fan Yang thổi được những quả bong bóng bằng khói, lấp lánh trong đó là ánh cầu vồng 7 sắc. Những câu trả lời rộn lên khi Fan Yang hỏi: "Các em có biết trong quả bóng này là hình gì không?"... Không còn cảm giác là nghệ sĩ và khán giả, mà là người anh lớn về nhà diễn cho các em của mình xem. "Lâu lắm rồi chúng tôi mới có những ngày vui như vậy. Đây là cái Tết Thiếu nhi thật sự ý nghĩa cho các con của chúng tôi. Những hoạt động thế này sẽ giúp các con hòa nhập cộng đồng hơn, tránh được sự mặc cảm, những nỗi buồn trong những ngày lễ, tết" - ông Dũng cho biết.

Tạm biệt làng trẻ em SOS Hà Nội, Fan Yang cùng BTC chương trình "Huyền thoại bong bóng Fan Yang" (Nhà hát Tuổi trẻ, Đông Đô Show) và các tình nguyện viên, lại lên đường đến với các em nhỏ của Trường trẻ em câm điếc Xã Đàn. Cũng lại những màn biểu diễn nhiệt tình, gần 200 suất quà được dành tặng cho các em nhỏ tật nguyền ở đây. Và dù không thể nói, không thể nghe, nhưng những quả bong bóng bằng xà phòng rất bình dị của Fan Yang vẫn có khả năng chinh phục với các khán giả nhí này. Các em nhỏ dường như không muốn chia tay khi buổi biểu diễn kết thúc...

Và chiều 15/5, Fan Yang tới chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) để trao tặng 1 tấn gạo và các suất quà cho các em nhỏ nơi đây đón Tết Thiếu nhi... “Luôn hướng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Thiếu nhi, đó là điều là Nhà hát và các doanh nghiệp tham gia chương trình tâm niệm, với mong muốn mang tới cho các em niềm vui, sự ấm áp trong những ngày này" - ông Trương Nhuận, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhấn mạnh. Một cái Tết thiếu nhi vì thế đã đến thật sớm, nhưng cũng thật ý nghĩa với các em nhỏ tật nguyền!

Tất cả cho trẻ thơ

Đó là cảm giác chung khi xem các chương trình dịp này: "Ngôi nhà của bé”, “Chuyện Dê và Sói", "Nụ cười thiên thần", "Cười tặng bé", "Huyền thoại bong bóng Fan Yang”... Mỗi chương trình chọn cho mình một sân khấu, lớn như "Nụ cười thiên thần" tại Nhà hát Lớn, hoành tráng như "Huyền thoại bong bóng Fan Yang" tại Cung Hữu nghị Hà Nội, vừa phải như "Ngôi nhà của bé" tại Nhà hát Tuổi trẻ và "Cười tặng bé" tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Nghĩa là, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ "mức tiền" nào, cũng đều có thể dành cho các bé những giây phút hòa cùng âm nhạc, điệu múa, hòa cùng những nhân vật hoạt hình thú vị trong dịp này...

Cũng quan tâm tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình "Nụ cười tặng bé" lần đầu tiên ra mắt, do Đoàn kịch II - Nhà hát Tuổi trẻ, Đông Đô Show, nhãn hàng sữa IZZI của Hà Nội Milk phối hợp tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 28/5 - 1/6 đã quyết định dành 1 buổi biểu diễn sáng 1/6 cho các em nhỏ thiệt thòi của làng trẻ em Hòa Bình. Buổi biểu diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài TH Hà Nội, để đông đảo các em nhỏ có thể được đón xem. "Lẽ thường, những chương trình này sẽ không truyền hình trực tiếp, nhưng nhãn hàng IZZI giúp chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ xã hội này, đưa chương trình tới với đông đảo các em nhỏ" - ông Trương Nhuận cho biết. "Nụ cười của bé" sẽ là một điểm nhấn nghệ thuật của dịp 1/6 này, bởi chương trình được dàn dựng rất công phu, được đầu tư rất cẩn trọng để đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, các em nhỏ của CLB Họa Mi. Đặc biệt, hai chị em NS Đức Hải - Ngọc Bích sẽ cùng góp mặt trong tiểu phẩm "IZZI là IZZI", với câu chuyện về một mụ phù thủy có cách giáo dục con thật quái đản, nhưng cậu bé con trai mụ phù thủy, với sự giúp đỡ của IZZI và các bạn trong rừng, đã hiểu ra rằng cuộc sống cần phải có sự yêu thương, đoàn kết, gắn bó với nhau, sự thông minh và lòng dũng cảm sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ... Bên cạnh đó, lần đầu tiên NS Lâm Đình Tới, người nổi tiếng với những kỷ lục "quái lạ" sẽ cùng biểu diễn để phục vụ các em thiếu nhi.

P.V


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN