Sau hành trình dài cùng U23 Việt Nam, VTV6 lại mang 'Tết nghĩa là hy vọng' tới cho khán giả

Vừa kết thúc hành trình dài cùng U23 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 Châu Á với ngôi vị Á quân, các thành viên của VTV6- Đài truyền hình Việt Nam lại mải mốt với chương trình Tết Nguyên đán. Họ sẽ mang "Tết nghĩa là hy vọng" tới với đông đảo khán giả trong những ngày Xuân sắp tới.

Với mỗi người Việt Nam, dù một năm có hạnh phúc, buồn vui, thành công hay thất bại thì Tết luôn là khát khao được đoàn tụ, được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình. Tết cũng là điểm khởi đầu cho một năm mới đầy ắp dự định. Và vì thế, Tết nghĩa là hy vọng.

Ca sĩ Thu Phương góp mặt trong clip của "Tết nghĩa là hy vọng".

Chương trình “Tết nghĩa là hy vọng” do Ban Thanh thiếu niên (VTV6) sản xuất, bắt đầu lên sóng VTV từ Tết Bính Thân 2016, với cuộc hành trình ngược thời gian trở về thời điểm Tết bao cấp 30 năm trước, mà ở đó, trong cái thiếu thốn khó khăn đủ bề, tình người ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Những kỷ niệm thời tem phiếu và những khốn khó đã trải qua của cuộc chuyển mình mang tên “Đổi Mới” là một phần ký ức không thể quên được của cả mấy thế hệ người Việt.


Từ Tết Đinh Dậu, “Tết nghĩa là hy vọng” được chọn phát sóng vào đúng đêm Giao thừa, ngay sau chương trình Táo quân trên các kênh sóng quảng bá của VTV như một món quà dành tặng khán giả trước thời khắc thiêng liêng của đất trời, để thắp lên ngọn lửa hy vọng trước thềm năm mới.

Ca sĩ Phạm Thu Hà.

“Tết nghĩa là hy vọng” năm nay được phát sóng vào 22h30 ngày 15/2 (đêm 30 Tết) với chủ đề “Tết là để trở về”. Ngoài những câu chuyện truyền cảm hứng từ những con người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, từ Bắc tới Nam, từ trong nước ra nước ngoài, chương trình năm nay còn ghi dấu với 1 MV ca khúc “Tết là hy vọng”. Đây là một sáng tác “mới toanh” của nhạc sĩ Lưu Hà An dành tặng chương trình. Ca khúc kể về những bước chân trở về,về sự đoàn tụ và những hy vọng mới được bắt đầu.

Ca sĩ Phương Thanh.

Chia sẻ về ý tưởng này, nhà báo Diễm Quỳnh, Trưởng Ban Thanh thiếu niên cho biết: “Khi bắt tay thực hiện chương trình năm nay và khi làm việc với Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An, êkip đã mong muốn có một bài hát làm sao để trở thành từ khóa quen thuộc với mỗi người. Và nhạc sĩ Lưu Hà An cũng rất hào hứng với chủ đề của chương trình bởi sự đoàn tụ là mong ước chung của mỗi người khi nghĩ về Tết”.


Ngay sau khi nhận được bài hát của nhạc sĩ Lưu Hà An, êkip nảy ra ý tưởng làm một clip ghi hình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và giới thiệu đến khán giả như một giai điệu Xuân mới. Hy vọng giai điệu “Tết là hy vọng khi con trở về, Tết là mái ấm, Tết là bài hát yêu quê hương mình, Tết là tiếng nói thân thương Việt Nam...” sẽ trở nên thân thương với mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến.


Clip có sự tham gia của các nghệ sĩ: Thu Phương, Phương Thanh, Phạm Thu Hà, nhóm MTV, Dương Trần Nghĩa, Minh Quân, Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên... Đặc biệt, trong chương trình “Tết nghĩa là hy vọng” sẽ có thêm một phiên bản khác với sự thể hiện của nam ca sĩ Tùng Dương.


PT/ Báo Tin tức
“Tết nghĩa là hy vọng” - ấm hành trình đi tìm niềm hy vọng đêm 30 Tết
“Tết nghĩa là hy vọng” - ấm hành trình đi tìm niềm hy vọng đêm 30 Tết

Tết năm 1987, cái Tết đầu tiên của thời kỳ đổi mới, bầu không khí phấn khởi len lỏi vào từng con phố, vách nhà. Sống dậy cuộc đổi mới kỳ diệu, chương trình “Tết nghĩa là hy vọng” mang đến nhiều niềm vui sống trong giai đoạn chuyển giao năm mới và năm cũ vào 22h đêm 30 Tết trên các kênh sóng của VTV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN