Múa truyền thống Việt Nam sẽ xuất hiện trong vở múa đương đại Urban distortions

Trong khuôn khổ Liên hoan múa đương đại “Sự gặp gỡ Á Âu”, chương trình nghệ thuật mang tên Urban Distortions sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14/10 tới đây tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh

Với sự tham gia của các nghệ sỹ Pháp, Bỉ và Việt Nam, vở múa Urban Distortions được trình diễn tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh là một phiên bản vô cùng độc đáo. Nhiều thể loại nghệ thuật gồm múa, video, âm nhạc và nghệ thuật thị giác được kết hợp với nhau với thông điệp mang đến cái nhìn nên thơ về không gian sống của con người.

Thông qua phần trình diễn của các nghệ sỹ múa của đoàn t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e và nghệ sỹ khách mời Đỗ Xuyến Như, khán giả sẽ được thưởng thức nghệ thuật múa đương đại kết hợp với múa truyền thống của Việt Nam và châu Phi.

Ngoài ra, nữ ca sĩ hip-hop Việt Nam Suboi và nhạc sĩ trẻ Teddy Chilla sẽ góp mặt vào đêm diễn bằng phần âm nhạc hết sức độc đáo, do chính họ sáng tác và biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Vở múa đương đại Urban Distortions sẽ diễn ra vào ngày 14/10 tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh.

Vở diễn còn hết sức thú vị nhờ vào phần bài trí thẩm mỹ với những quả bóng lớn trên sân khấu, khán giả có thể liên tưởng đến những giọt nước hay những khối thủy tinh khổng lồ.

Được biết, vở múa được sáng tác bởi hai nghệ sỹ Pierre Larauza và Emmanuelle Vincent, Urban Distortions đã được trình diễn trong khuôn khổ Festival Avignon 2010.

Kể từ đó, vở múa đã được giới thiệu tới khán giả tại nhiều đất nước trên thế giới, qua các chương trình lưu diễn nghệ thuật từ Washington (Mỹ) tới Hồng Kông, Tallinn (Cộng hoà Estonia) hay Lisbon (Bồ Đào Nha)...

Khán giả sẽ được thưởng thức nghệ thuật múa đương đại kết hợp với múa truyền thống của Việt Nam và châu Phi.

Ở mỗi đất nước, hai giám đốc nghệ thuật Pierre Larauza và Emmanuelle Vincent luôn hợp tác với một nhạc sĩ hay một vũ công địa phương để hiện thực hóa ý tưởng về giao thoa văn hóa. Vì vậy, mỗi màn trình diễn đều mang lại cho vở múa những nét riêng biệt.

Đoàn nghệ thuật t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e được thành lập vào năm 2003 tại Hồng Kông từ sau cuộc gặp gỡ giữa nghệ sỹ tạo hình Pierre Larauza và biên đạo múa Emmanuelle Vincent. Các dự án của họ thường kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật múa, điện ảnh và nghệ thuật thị giác.

Anh Đức/Báo Tin Tức
Công diễn "Hòa nhạc và múa đương đại Việt Nam và Quốc tế"
Công diễn "Hòa nhạc và múa đương đại Việt Nam và Quốc tế"

Chương trình “Hòa nhạc và múa đương đại Việt Nam và quốc tế” sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 7, tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO). Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu các tác phẩm âm nhạc hàn lâm và múa đương đại của các nghệ sỹ Việt Nam và Quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN