Lào Cai: Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách tại Lễ hội Đền Thượng

Vào dịp Rằm Tháng Giêng hằng năm, tại thành phố Lào Cai, Lễ hội Ðền Thượng lại được tổ chức để người dân và du khách thập phương tới tham quan, dâng lễ. Riêng đối với nhân dân Lào Cai, Lễ hội là sự kiện được mong chờ, dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Chú thích ảnh
Đoàn rước từ sân khâu chính lên Đền Thượng. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Ông Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn năm 2024 thông tin: Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động mới, phù hợp với sự phát triển và hội nhập của tỉnh, thành phố. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Các nội dung trong Lễ hội được thực hiện trong không gian mang đậm bản sắc vùng đất, con người Lào Cai. Phần lễ với điểm nhấn là màn rước kiệu của hàng trăm người khởi hành từ trụ sở UBND thành phố Lào Cai về khu vực Đền Thượng. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 24/2 (tức Rằm tháng Giêng). Tại sân khấu chính, Lễ hội sẽ tái hiện màn sử thi ngôi đền thiêng với chủ đề “Lào Cai - khí thiêng linh tụ đất biên cương” do Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn, tiếp đó là lễ dâng hương được tiến hành theo nghi thức truyền thống. Kết thúc phần lễ, phần hội diễn ra với các hoạt động văn hóa - thể thao.

Với sự tham gia của 17 xã, phường, tại Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024, các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn sẽ gửi đến du khách những tiết mục mang đậm bản sắc truyền thống quê hương. Các hoạt động thể thao được tổ chức với các môn thể thao dân tộc như cờ người, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, chọi gà, vật dân tộc và Giải đua xe đạp mở rộng Cúp Lễ hội Đền Thượng truyền thống lần thứ XI.

Ngày khai hội hứa hẹn tạo ấn tượng cho du khách với màn múa lân rồng. Đây là ý tưởng mới nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Ngoài ra, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm hội chợ thương mại năm nay có sự tham gia của hơn 100 gian hàng đến từ các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Khu vực này là nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm OCOP của các huyện, xã, phường của thành phố Lào Cai và Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch thành phố Hà Nội nhằm góp phần quảng bá với du khách thập phương những sản phẩm, món ăn truyền thống hấp dẫn và độc đáo của địa phương và Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, từ tối 22/2 (tức 13 tháng Giêng), trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra những hoạt động như: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024; mở cửa khu trưng bày, quảng bá hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với hàng trăm bức ảnh và hiện vật…

Theo Ban Tổ chức, năm nay, UBND thành phố Lào Cai đã chỉ đạo các xã, phường, đơn vị tổ chức quy hoạch bãi trông giữ xe, thu giá vé gửi xe theo đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng tăng giá vé để kiếm lời; phối hợp với ngành chức năng như Công an, y tế, viễn thông… để Lễ hội Đền Thượng diễn ra đông vui, an toàn, thành công.

Lễ hội Đền Thượng xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức chính thức trong 3 ngày từ 22 - 24/2 (tức từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng Giêng) tại khu vực sân Đền Thượng, phường Lào Cai. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Ngô Vũ Quốc, dự kiến Lễ hội năm nay thu hút hơn 200 nghìn lượt người dân và du khách về tham quan, chiêm bái.

Hương Thu (TTXVN)
Độc đáo lễ hội rước 17 'ông lợn' ở xã La Phù
Độc đáo lễ hội rước 17 'ông lợn' ở xã La Phù

Tối 23/2, 17 "ông lợn" nặng trên dưới 200 kg đã được người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) rước tới đình làng để tế Thành hoàng làng trong lễ hội truyền thống đầu năm, thu hút đông người dân và du khách tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN