Festival Hoa sẽ là điểm nhấn của “Tuần Văn hóa du lịch 2013”

“Tuần văn hóa Du lịch 2013” sẽ diễn ra từ ngày 27 - 31/12/2013 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) với 3 sự kiện lớn: Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival hoa Đà Lạt lần thứ V và công bố Năm du lịch Quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt. Chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) và một số địa phương liên quan phối hợp tổ chức.

Khách tham quan triển lãm tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2012. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Lâm Đồng, 2/3 sự kiện của “Tuần văn hóa Du lịch 2013” mang đậm dấu ấn của thành phố cao nguyên xinh đẹp là lễ kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V. Bên cạnh các chương trình chính như triển lãm hoa và sinh vật cảnh; lễ khai mạc “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”; đêm phố Hòa Bình; tọa đàm về Hoa Đà Lạt và du lịch; carnaval hoa Đà Lạt; triển lãm giới thiệu tour du lịch Tây Nguyên - Đà Lạt 2014; đêm nghệ thuật Tây Nguyên; đêm hội Đà Lạt 120 năm; đêm hội tụ sắc hoa Đà Lạt… trong thời gian diễn ra “Tuần văn hóa sẽ có 10 chương trình hưởng ứng khá đặc sắc như những không gian hoa Đà Lạt, phiên chợ hoa Đà Lạt, chương trình nghệ thuật “Đà Lạt – những câu chuyện tình”…

 

Theo BTC, Festival Hoa sẽ là một trong những điểm nhấn của “Tuần văn hóa du lịch 2013”. Toàn bộ thành phố cao nguyên sẽ được trang hoàng bằng những loài hoa đẹp nhất của Đà Lạt. Tại các điểm tham quan chính như Hồ Xuân Hương, thác Prenn, đường hoa Lê Đại Hành – cầu Ông Đạo… sẽ có những tiểu cảnh, giỏ hoa, cây cảnh được sắp đặt xung quanh. Đặc biệt, sự xuất hiện của tiểu cảnh đá Trường Sa trong Festival Hoa Đà Lạt lần này với các biểu tượng về đảo, cột mốc chủ quyền thực hiện bằng đá và trang trí bằng hoa trạng nguyên… sẽ góp phần tuyên truyền về Trường Sa, về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình Carnaval hoa Đà Lạt còn có các xe hoa của các làng hoa, doanh nghiệp hoa, hội thi thời trang hoa, hóa trang hoa…

 

Lễ khai mạc “Tuần văn hóa du lịch 2013” sẽ diễn ra vào tối 27/12/2013 tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt). Bên cạnh chương trình ca múa nhạc nghệ thuật đặc sắc, trong lễ khai mạc còn có chương trình rước vật thiêng biểu tượng Tây Nguyên, cảnh diễn nghệ thuật “Rực rỡ Đà Lạt hoa” và bắn pháo hoa nghệ thuật.

 

Theo BTC, ngay trong lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2013, Bộ VH, TT & DL sẽ công bố Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt. Với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, các hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm 2014 với nhiều sự kiện tiêu biểu như Liên hoan nghệ thuật thổ cẩm và trình diễn trang phục Tây Nguyên, diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc, người đẹp các dân tộc trình diễn trang phục, giải vô địch cờ vua toàn quốc, liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, liên hoan ẩm thực khu vực miền Trung – Tây Nguyên, ngày hội văn hóa thế thao các dân tộc Tây Nguyên, Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ II… Các sự kiện này do Bộ VH, TT & DL và các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum phối hợp tổ chức.

 

Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN