Đêm hội trăng rằm Trung thu phố cổ 2016

Tối 15/9, chương trình Đêm hội trăng rằm Trung thu phố cổ 2016 đã khai mạc tại khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Tiết mục múa lân tại Làng trẻ em SOS Hà Nội trong Đêm hội Trăng Rằm. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chương trình do UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức, mang đậm sắc màu truyền thống trong không gian phố cổ với những màn trình diễn dân gian, theo phong tục đón Trung thu của người Hà Nội xưa.

Đêm hội Trung thu phố cổ bắt đầu với màn thi rước đèn của 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, các tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi cùng màn biểu diễn múa lân, sư tử; hoạt cảnh Hằng Nga-chú Cuội, các trò chơi dân gian, thi bày cỗ và phá cỗ trong đêm Trung thu.

Đêm hội trăng rằm Trung thu phố đã cổ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cháu thiếu nhi và người dân Hà thành khi gợi nhớ kí ức về ngày Tết trông trăng truyền thống của người Việt.

Để chuẩn bị cho đêm hội, công tác trang trí đã được triển khai từ rất sớm. Không chỉ tập trung tại khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân mà dọc các tuyến phố đi bộ Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Lược, Hàng Mã cũng được trang hoàng bằng các hệ thống đèn trang trí chiếu sáng đa màu sắc, khơi dậy nét đẹp không gian phố cổ về đêm.

Các mâm cỗ dự thi của 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm cũng được trưng bày lung linh, rực rỡ với những chiếc đèn ông sao cỡ lớn, đèn lồng thắm đỏ, mâm ngũ quả và đồ chơi truyền thống.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Đêm hội Trung thu phố cổ là hoạt động thường niên tại các địa điểm di tích văn hóa trên địa bàn quận nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của quận và thành phố Hà Nội.

Đêm hội trăng rằm Trung thu phố cổ là nét đẹp văn hóa truyền thống nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa Khu phố cổ Hà Nội. Khác với mọi năm, Lễ hội Trung thu phố cổ năm nay diễn ra từ ngày 1- 15/8 âm lịch, với chuỗi các hoạt động chào đón Trung thu độc đáo, đặc sắc phục vụ nhân dân như: Trưng bày, giới thiệu gian hàng bán các sản phẩm phục vụ Trung thu, các hoạt động văn nghệ; làm đồ chơi trung thu truyền thống cùng các nghệ nhân; trò chơi dân gian và một số hoạt động khác tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm và các điểm di sản Ngôi nhà 87 Mã Mây, đình Đồng Lạc, đình Kim Ngân…

Nhân dịp này, quận Hoàn Kiếm đã tặng quà cho các em thiếu nhi, trao thưởng thi bày mâm cỗ và rước đèn Trung thu.

Cẩm Anh (TTXVN)
Rực rỡ lễ hội Trung thu ở nhiều địa phương
Rực rỡ lễ hội Trung thu ở nhiều địa phương

Trong hai tối 14-15/9, trên địa bàn các tỉnh địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi mừng đón lễ hội Trung thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN