Bình Dương: Khai mạc đường hoa và Hội hoa Xuân

Tối 8/2 (29 tháng Chạp), Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân và đường hoa chào mừng năm mới với chủ đề "Bình Dương sắc Xuân hội tụ" đã khai mạc tại Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Các hoạt động mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 8 - 14/2/2024 (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Giáp Thìn).

Chú thích ảnh
Người dân chụp ảnh kỷ niệm tại đường hoa.

Gần 700 tác phẩm của trên 100 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh đã được mang đến trưng bày tại Hội hoa Xuân Giáp Thìn. Đây là những tác phẩm thể hiện tính sáng tạo của các nghệ nhân và nhà vườn, góp phần ca ngợi những thành tựu của nhân dân Bình Dương đạt được qua 27 năm xây dựng và phát triển. Hàng năm, Hội hoa Xuân đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của người dân địa phương. Tại đây sẽ trưng bày, triển lãm hoa, chim cảnh, cá cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá mỹ thuật… để người dân đến vui chơi và thưởng ngoạn đầu Xuân.

Cùng với đó, tỉnh chính thức khai mạc đường hoa với hàng chục ngàn chậu hoa rực rỡ phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đây là điểm check-in đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán 2024 tại Bình Dương.

Chú thích ảnh
Đường hoa Bình Dương.

Tại khu vực Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh sẽ tổ chức các chương trình đêm hội Giao thừa vào đêm 30 Tết và 4 chương trình nghệ thuật đặc sắc từ tối mùng 1 đến mùng 4 Tết; biểu diễn âm thanh, ánh sáng nghệ thuật; bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới... để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, nhất là công nhân, người lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Người dân đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi trong sáng 29 Tết
TP Hồ Chí Minh: Người dân đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi trong sáng 29 Tết

Sáng 8/2 (ngày 29 Tết), rất đông người dân và du khách đã đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để tham quan, thưởng lãm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN