Bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích ATK Định Hóa

Thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 8/5, cho biết: Ngày 19/5, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu (ATK) Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến (20/5/1947-20/5/2012) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Thái Nguyên, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn.


Nhân dịp này, tại tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng thể khác. Tại Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Thái Nguyên (từ ngày 18-19/5). Cũng trong ngày 18/5, là cuộc giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại di tích Khau Tý (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa) và Hội nghị tham vấn về phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa. Hội thảo khoa học chủ đề "Bác Hồ với Thái Nguyên" sẽ diễn ra ngày 19/5. Ngoài ra là triển lãm sách về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ATK Thái Nguyên", chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng của các cơ quan văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu thể thao...


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), Thái Nguyên được chọn làm ATK Trung ương - Thủ đô kháng chiến của cả nước. Chính tại ATK Định Hóa, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, đã đặt đại bản doanh để lãnh đạo kháng chiến. Tại đây, nhiều quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc đã ra đời. Trong đó đặc biệt nhất là ngày 6/12/1953, tại xóm Tỉn Keo (xã Phú Đình, huyện Định Hóa), Bộ Chính trị đã họp ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.


Thanh Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN