Ban tổ chức cuộc thi “Viết chữa lành” đã phát đi thông báo tạm dừng cuộc thi này do xuất hiện nhiều hành vi mạo danh ban tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên của các cây viết và người yêu thích viết trên toàn quốc.
Ngày 30/9/2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên chính phủ theo Công ước 2003, UNESCO đã bỏ phiếu công nhận Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thực hiện cam kết với UNESCO, 15 năm qua, Bắc Ninh không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.
Hát giao duyên trên vịnh Hạ Long gồm hát đúm, hát chèo đường và hát đám cưới, với nhiều hình thức và làn điệu.
Sáng 16/10, tại thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím năm 2024. Hàng nghìn du khách, người dân trong và ngoài tỉnh hào hứng tham gia.
TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác đầu tư, mong muốn thu hút được nhiều nguồn lực từ trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, đồng thời xây dựng các thiết chế văn hóa và thể thao tầm cỡ, trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
Văn hóa Hàn Quốc, từ K-pop, phim truyền hình đến văn học, ngày càng thu hút sự chú ý và yêu thích của người dân trên toàn thế giới.
Từ ngày 13 - 22/10, triển lãm tranh sơn mài “Tam giác mạch” lần thứ 4 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 11/10, UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2024.
Ngày 11/10, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội nghị những người viết trẻ lần thứ 5/2024, với chủ đề “Đồng hành khát vọng phương Nam”.
Liên hoan dân ca Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2024 diễn ra tối 10/10, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.
Tối 10/10, tại Nhà rông Kon Klor, thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức đêm hội cồng chiêng, xoang các dân tộc tỉnh Kon Tum với chủ đề “Đêm hội cồng chiêng Âm vọng cội nguồn - đoàn kết các dân tộc tỉnh Kon Tum”.
Ngày 10/10, Triển lãm ảnh “Hà Nội một thời để nhớ” đã khai mạc tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cũ, số 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đồng bào Chăm là một cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống rất lâu đời ở Bình Thuận. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ đã sáng tạo ra nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang bản sắc riêng biệt, đặc sắc, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa Bình Thuận và đất nước. Mới đây, khi Linga vàng được công nhận là Bảo vật quốc gia lại càng làm phong phú hơn bộ sưu tập các di sản văn hóa của người Chăm tại Bình Thuận.
Ngày 9/10, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho biết, thế hệ trẻ hiện nay đã có nhiều tác phẩm giá trị, góp phần đáng kể vào đời sống văn học. Để phát triển tài năng văn chương, Hội nghị người viết trẻ TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức với chủ đề “Đồng hành khát vọng phương Nam”.
Tối 8/10, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Thắp sáng niềm tin”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chiều 8/10, triển lãm ảnh với chủ đề “Họ đã sống như thế” đã được khai mạc tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) nhằm tôn vinh những hoạt động cộng đồng ý nghĩa của các doanh nhân trên địa bàn thành phố.
Vượt qua hai đề cử là Cuốn sách “Chuyến thăm Hà Nội” và bộ phim làm mưa gió một thời “Đào, Phở và Piano”, cuốn sách “Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945)”của tác giả Đào Thị Diến, đã được vinh danh là "Tác phẩm- Vì tình yêu Hà Nội", tại lễ trao giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" 2024, diễn ra chiều 8/10, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Vượt qua Đề xuất khôi phục và phát triển hành trình “Bát cảnh Tây Hồ” của quận Tây Hồ; “Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận” đã chiến thắng ở hạng mục "Ý tưởng- Vì tình yêu Hà Nội" tại lễ trao giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" 2024, diễn ra chiều 8/10, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Vượt qua hai đề cử là Dự án “Chuyện đình trong phố” và Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 với chủ đề “Dòng chảy”; việc làm "Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV “Going Home” của nghệ sĩ saxophone Kenny G" đã giành chiến thắng tại hạng mục "Việc làm- Vì tình yêu Hà Nội", tại lễ trao giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" 2024, diễn ra chiều 8/10, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Năm nay, một lần nữa, Giải thưởng Lớn của Giải thưởng "Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội" lại tìm được một nhân vật xứng đáng để trao giải: GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính- người hiệp sĩ lâu năm và gắn bó sâu nặng với những di tích kiến trúc.
Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, nên Lễ trao giải của giải thưởng cao quý gắn bó với Hà Nội cũng tới 17 mùa rồi: Giải thưởng "Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội" của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), cũng diên ra hoành tráng và ý nghĩa hơn hẳn.