Hơn 20 năm, theo đuổi đam mê hội họa, họa sĩ Vũ Trọng Anh đã chọn phố cổ Hội An là nơi định cư, đồng thời là nơi ghi lại những dấu ấn đậm nét trong hành trình sáng tác của mình.
Ngày 30/5, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội đồng Đội Thành phố tổ chức chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2025 tại UBND Quận Phú Nhuận, với chủ đề “Tự hào là măng non TP Hồ Chí Minh”.
Chương trình “Thành phố xưa và nay” diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã thu hút đông đảo du khách, người dân đến tham quan trực tiếp và đạt hơn 1 tỷ lượt tương tác trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.
Ngày 29/5, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bảo tàng lịch sử thành phố Huế tổ chức trưng bày chuyên đề “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử”.
Khi mùa hè "gõ cửa", sân khấu kịch và hoạt hình Việt Nam lại cùng lúc thắp lửa cho những câu chuyện dân gian bằng cách kể hiện đại, ngôn ngữ gần gũi và hình thức hấp dẫn với trẻ em. Từ sân khấu truyền thống đến màn ảnh số, văn hóa dân gian đang được hồi sinh qua lăng kính trong trẻo và đầy trí tưởng tượng của tuổi thơ.
Từ một không gian vốn được xem là tĩnh lặng, bảo tàng ngày nay đang “lột xác” để trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bằng cách ứng dụng công nghệ, tạo ra các trải nghiệm tương tác và mở rộng kết nối với cộng đồng, các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ ký ức mà còn góp phần định hình nhịp sống văn hóa đương đại.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh đang dần chuyển mình, từ những "ngôi nhà ký ức" khép kín thành không gian văn hóa sống động và gần gũi hơn với cộng đồng. Không chỉ lưu giữ lịch sử, các bảo tàng còn trở thành nơi giao thoa giữa nghệ thuật, cảm xúc và giá trị sống hiện đại.
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 12/7/2025 với chủ đề “Đà Nẵng - kỷ nguyên mới” (Danang-The New Rising Era).
Chiều 28/5/2025, Lễ trao giải Cuộc thi Truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 18 đã diễn ra tại hội trường Sakura Hall (Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh). Sự kiện đánh dấu cột mốc đáng tự hào cho ngành truyện tranh Việt Nam khi tác phẩm “Vạn Nhân Ký – Noãn” (tựa tiếng Anh: Chronicles of Man – Noãn) được vinh danh, khẳng định bước tiến mới của truyện tranh Việt trên đấu trường quốc tế.
Theo Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tác phẩm "Khí chất Nam bộ qua truyện Sơn Nam" của tác giả Đinh Thị Thanh Thủy mở ra hướng tiếp cận độc đáo về con người và văn hóa miền Nam qua tác phẩm văn học của Sơn Nam.
Mùa hè 2025 sẽ là một mùa bùng nổ âm nhạc với hàng loạt concert quốc tế đỉnh cao diễn ra khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, concert của Lady Gaga tại Singapore vào cuối tháng 5 sẽ là sự kiện mở màn, tạo nên một cơn sốt không nhỏ và mở đầu cho một mùa hè đầy ắp các chương trình âm nhạc hấp dẫn.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Công an TP Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (PCCC & CNCH) đã phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi công diễn vở kịch “Ngược chiều bình an” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Trong dòng chảy sôi động của thế hệ trẻ, những người đang từng ngày tạo nên xu hướng mới, tà áo dài truyền thống từng chỉ dành cho những dịp trang trọng, nay đã trở thành phương tiện kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Trong thời đại số, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối mà còn trở thành “sân khấu” để giới trẻ xây dựng và khẳng định thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít thách thức và rủi ro, như áp lực duy trì hình ảnh, sự cạnh tranh gay gắt và nguy cơ bị đánh giá sai lệch của giới trẻ.
Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt cuốn sách “Phát triển khu công nghiệp sinh thái: kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam", do TS.Mai Văn Sỹ, LS. Phạm Hồng Điệp, TS.Nguyễn Đình Chúc (đồng chủ biên) TS.Trần Thị Thu Hương, TS.Triệu Thanh Quang.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), ngày 19/5, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm với chuyên đề “Kể chuyện sau ngày thống nhất”.
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm hội họa về Bác Hồ kính yêu như những đóa sen tươi thắm dâng lên Người, khắc sâu những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc ta, góp phần tăng thêm ý chí và sức mạnh, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển như Bác hằng mong muốn.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật vở nhạc kịch “Không gia đình”, chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot, một tác phẩm đã làm say lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua.
Sáng 19/5/2025, trong không khí trang trọng của ngày kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật mang tên “Trường Sa nhớ ơn Bác” tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng rộng rãi, đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương đã cho ra mắt nền tảng AI chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ mô phỏng hiệu ứng âm thanh điện ảnh.
Tối 17/5, chương trình nghệ thuật mang tên “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).