Ba trong bốn người mắc ung thư tuyến tụy tử vong trong năm đầu tiên sau khi được chẩn đoán. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nỗ lực thay đổi thực trạng này.
Lần đầu tiên các nhà khoa học Canada đã chuyển đổi thành công nhóm máu trong nội tạng người để phục vụ kỹ thuật cấy ghép.
Robot giống người thật đang ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới thực. Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo robot trẻ em có thể biểu đạt 6 cảm xúc cơ bản giống hệt người thật.
Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng những người ưa nhìn dường như có hệ miễn dịch tốt hơn.
Một nhóm các nhà thiên văn học người Đức gần đây đã phát hiện ra một nhóm các ngôi sao thuộc loại sao lạ, được bao phủ bởi tro bụi do quá trình đốt cháy helium - loại khí chiếm số lượng lớn ngoài vũ trụ. Có khả năng các ngôi sao mới trên có thể được hình thành từ một vụ hợp nhất các ngôi sao hiếm thấy.
Một mảnh vỡ tàu vũ trụ của Trung Quốc dự kiến sẽ đâm vào Mặt Trăng vào tháng 3 tới và tạo ra một miệng núi lửa có đường kính khoảng 20 mét.
Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại kính có thể hấp thụ nhiệt vào mùa đông và phản xạ nhiệt vào mùa hè, như một giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế hệ thống sưởi và điều hòa không khí.
Một cửa hàng thú cưng ở Hong Kong (Trung Quốc) nhiều khả năng là nguồn gốc chính gây ra đợt bùng phát biến thể Delta gần đây tại thành phố này.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra 2 tiểu Hải Vương tinh đang mất dần bầu khí quyển do bức xạ từ các ngôi sao mẹ và trở thành một dạng hành tinh ngoài hệ Mặt Trời như siêu Trái Đất.
Các nhà nghiên cứu ở Singapore vừa phát triển một mẫu máy phân tích hơi thở, được cho là có hiệu quả tương tự như khi làm xét nghiệm PCR, có khả năng xác định ca mắc COVID-19.
Một công ty Trung Quốc đang phát triển một loại máy bay vũ trụ siêu nhanh có thể đưa hành khách đến bất kỳ địa điểm nào trên Trái Đất.
Một nghiên cứu mới tiết lộ biến đổi khí hậu có thể hình thành hiện tượng "sông khí quyển", hay còn gọi là "dòng sông trên trời", gây lượng mưa kỷ lục ở khu vực Đông Á.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã giải mã được công nghệ chiết xuất hoạt chất từ quả kỷ tử để phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị Alzheimer.
Các nhà khoa học đã phát minh ra một loại robot dùng trong cứu trợ thảm họa thiên nhiên, có thể đi lại trong những đống đổ nát và bay qua các địa hình phức tạp.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hong Kong (Trung Quốc) đã phát triển thành công loại vật liệu in 3D đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên bề mặt trong vòng 20 phút.
Các nền tảng trực tuyến - tiền thân của viễn cảnh metaverse (vũ trụ ảo), vốn được coi là tương lai của Internet - đang đóng vai trò là phòng thí nghiệm phát triển các sản phẩm được bán trong đời thực.
Một máy bay không người lái mang theo máy khử rung tim đã giúp cứu sống một người đàn ông 71 tuổi bị ngừng tim tại Thụy Điển.
Ngày 1/1, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố các hình ảnh mới trên Sao Hỏa do tàu vũ trụ Thiên Vấn-1 thực hiện và gửi về.
Công ty DSruptive Subdermals của Thụy Điển, chuyên về vi điện tử cấy ghép, mới đây đã phát triển một loại chứng nhận tiêm phòng COVID-19 dưới dạng một chip điện tử cấy dưới da.
Nhóm các nhà khoa học tại đại học New South Wales (UNSW), Australia đã phát hiện một cách giúp nhựa in 3D có thể tự vá lành nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết họ đã phát triển cỗ máy trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới có thể buộc tội và truy tố tội phạm.