Thông tin về sự cố tai nạn lao động xảy ra vào ngày 29/1/2019 tại KCN Tiền Hải, Thái Bình

Vào ngày 29/1/2019, tại KCN Tiền Hải, Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, sự việc như sau:

Công ty TNHH Kỹ thuật Gas Phúc Sang Minh được Công ty Sản xuất Thương mại Minh Hiếu thuê thực hiện việc thi công kết nối đường ống tiếp nhận khí. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn hệ thống của mình, Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc (KTA) đã cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ.

Sáng ngày 29/1/2019, hai nhân sự của Công ty Phúc Sang Minh bắt đầu việc thi công và một cán bộ của KTA thực hiện nhiệm vụ. Vào khoảng 18 giờ 15 phút, đồng nghiệp có thấy  cán bộ của KTA tại vị trí làm việc, tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ba người được phát hiện nằm dưới hố van đấu nối đường ống.

Sự việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa người bị nạn đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Tiền Hải, tuy nhiên bệnh viện xác định cả ba đã tử vong trước đó. Danh tính các nạn nhận được xác định là anh Lê Xuân Tuân (sinh năm 1990, quê Hưng Yên), anh Nguyễn Xuân Reo (sinh năm 1986, quê Hà Nam) và anh Kiều Xuân Cương (sinh năm 1996, quê Hà Nội).

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, tối ngày 29/1, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và lãnh đạo các công ty liên quan đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, khắc phục hậu quả đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ba công nhân tử vong do ngạt khí gas tại Thái Bình
Ba công nhân tử vong do ngạt khí gas tại Thái Bình

Ba người đang lắp đặt hệ thống dẫn khí cho một công ty có trụ sở tại khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình thì bị ngạt khí tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN