Các đại biểu tham dự tại Diễn đàn doanh nghiệp phụ nữ BRICS lần thứ II.
Ngày 15/6, Tiến sĩ Hoda Galal Yassa, Chủ tịch Liên minh các nhà đầu tư phụ nữ Ả Rập & Thành viên Hội đồng Ngoại giao Ai Cập; bà Lebogang Zulu - Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Quốc gia - Liên minh Doanh nghiệp Phụ nữ BRICS - Nam Phi và ông Nhlanhla Bernard Gcwabaza Đại biểu Quốc hội Cộng hoà Nam Phi đã gởi thư cho Thạc sĩ Nguyễn Văn Cường - tác giả của Sáng kiến, bày tỏ sự đánh giá cao đối với hiệu quả kinh tế - xã hội và nhìn nhận đây là nguồn động lực truyền cảm hứng vừa phù hợp về mặt chiến lược với các ưu tiên phát triển hiện tại của nhiều quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức xã hội và kinh tế như nghèo đói, thất nghiệp.
Họ nhìn nhận, Khu nông thị là mô hình phát triển toàn diện, có tiềm năng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ tại các cộng đồng và thúc đẩy sự hồi sinh kinh tế trong dài hạn. Việc kết hợp các dịch vụ an sinh xã hội và phát triển khu nhà ở hiện đại cho người lao động là một bước đi đầy nhân văn, góp phần khôi phục giá trị sống và sự ổn định cho hàng triệu gia đình thuộc tầng lớp lao động trên thế giới.
Các đối tác mong muốn được hợp tác cùng tác giả nhằm tích hợp Sáng kiến này vào sự phát triển của khu vực tạo sinh kế bền vững, an ninh lương thực và hòa nhập kinh tế, bao gồm hợp tác kinh tế BRICS và Khu vực mậu dịch tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), Ả Rập và Ai Cập.
Liên minh Doanh nghiệp phụ nữ BRICS (WBA) được thành lập năm 2020 theo quyết định của các nguyên thủ quốc gia BRICS tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ XII, đóng vai trò là cơ chế quan trọng để phát triển hợp tác giữa các nữ doanh nhân của các nước BRICS, phát triển và triển khai các Dự án, Sáng kiến đa phương.
Được biết, Sáng kiến kinh tế “Khu nông thị Lạc Nghiệp An Cư” đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả năm 2021; Tổ chức Giám sát chất lượng quốc tế thẩm định và cấp Chứng nhận sản phẩm/dịch vụ chất lượng quốc tế năm 2022; Cục Bản quyền Hoa Kỳ cấp Chứng nhận đăng ký Bản quyền năm 2024.
Sáng kiến với mục tiêu xây dựng các Khu nông thị tại Việt Nam là mô hình phức hợp gồm 6 thành phần như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu công nghiệp chế biến sâu; Khu dịch vụ hậu cần, logistics; Khu nhà ở cho người lao động và chuyên gia; Khu du lịch và các thiết chế văn hóa; Trung tâm điều hành, Trung tâm đào tạo nông doanh sinh thái và Trung tâm nghiên cứu phát triển.
Các Khu nông thị được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng kinh tế tuần hoàn; kinh tế số, kinh tế chia sẻ và khoa học công nghệ... tạo thu nhập cao, có nhà ở hiện đại và đủ dịch vụ về an sinh xã hội cho người lao động.
Khu nông thị giúp phát triển nông nghiệp bền vững và góp phần thúc đẩy để nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của họ. Được biết, ngày 8/6/2025, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác triển khai Sáng kiến kinh tế “Khu nông thị Lạc Nghiệp An Cư” và xúc tiến đầu tư vào các Dự án Khu nông thị tại Việt Nam giữa Công ty CPĐT An Sinh Nhân Nghĩa và Công ty Nigita Nhật Bản.