Thầy cô giáo và sinh viên ngành Kỹ thuật hạ tầng trong chương trình Tọa đàm hướng nghiệp.
Đó là những con đường giao thông giúp phương tiện lưu thông thuận lợi; là mạng lưới cấp nước an toàn phục vụ sinh hoạt hằng ngày; là nguồn điện ổn định chiếu sáng không gian và vận hành thiết bị máy móc; là hệ thống viễn thông đưa bạn đến với thế giới chỉ trong một cái chạm tay. Xa hơn, hạ tầng kỹ thuật còn bao gồm hệ thống thoát nước, xử lý rác thải, kiểm soát nước ngầm, chống sạt lở, phòng chống lũ lụt – những “lá chắn thầm lặng” bảo vệ sự an toàn và bền vững cho không gian sống của con người.
Đặc biệt tại các đô thị, nơi tập trung dân cư đông đúc và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội sôi động; hạ tầng kỹ thuật càng cần được tổ chức đồng bộ, hiện đại, thông minh và thích ứng. Đây không chỉ là điều kiện thiết yếu để đảm bảo chất lượng sống cho người dân, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội trong kỷ nguyên mới.
Mỗi lĩnh vực trong hệ thống hạ tầng, từ giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, môi trường… đều có những chuyên gia kỹ thuật riêng đảm nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về những kỹ sư có tư duy tích hợp liên ngành, có khả năng quy hoạch, thiết kế và tổ chức tổng thể không gian đô thị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Khoa Kỹ thuật Hạ tầng & Môi trường đô thị (Đại học Kiến trúc Hà Nội), đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo và cấp bằng kỹ sư đô thị, hơn nửa thế kỷ qua đã góp phần xây dựng đội ngũ kỹ sư đầu ngành trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đây là nơi hội tụ của những người trẻ mang trong mình tinh thần sáng tạo, tư duy hệ thống và khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam và khu vực.
Chương trình đào tạo của Khoa không chỉ trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về kỹ thuật xây dựng, quy hoạch, tổ chức không gian đô thị mà còn cập nhật các công nghệ hiện đại, ứng dụng thực tiễn trong thiết kế, thi công, quản lý các hệ thống kỹ thuật đô thị. Đồng thời, người học còn được tiếp cận các vấn đề cấp thiết hiện nay như biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, đô thị xanh và giải pháp thích ứng cho tương lai.
Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa là những kỹ sư có tư duy toàn diện, năng lực liên kết liên ngành, khả năng sáng tạo trong giải quyết vấn đề và sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong quy hoạch, thiết kế, vận hành các hệ thống kỹ thuật đô thị hiện đại.
Thông tin tuyển sinh năm 2025 của Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị.
Năm 2025, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng & Môi trường đô thị tuyển sinh 280 sinh viên; với 5 ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật hạ tầng đô thị (mã ngành 7580210); Kỹ thuật cấp thoát nước (mã ngành 7580213); Kỹ thuật môi trường đô thị (mã ngành 7580210_1); Công nghệ cơ điện công trình (mã ngành 7580210_2); Giao thông đô thị (mã ngành 7580205).
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT (6 học kỳ); Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán – Vật lý – Hóa học; C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý; C02: Toán – Ngữ văn – Hóa học; D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh; THM: Toán – Ngữ văn – Công nghệ.
Hãy để hành trình nghề nghiệp của bạn bắt đầu từ một lựa chọn đúng đắn: Gia nhập Khoa Kỹ thuật Hạ tầng & Môi trường đô thị (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) - nơi đào tạo kỹ sư cho những thành phố đáng sống của tương lai.