Đây là nhận định được ông David Dean, Chủ tịch Phòng Thương mại Úc - Việt bang Nam Úc (AVCC), đưa ra tại Chương trình Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Australia lần thứ nhất, diễn ra ngày 29/1 tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (CSED), thuộc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh.
Chương trình do Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP Hồ Chí Minh (HASI) phối hợp với Hội Doanh nhân Sài Gòn, Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh - Chi hội Sài Gòn (YBA Sài Gòn) và AVCC tổ chức, nhằm tạo không gian kết nối trực tiếp cho doanh nghiệp hai nước.
Sự kiện thu hút gần 100 doanh nghiệp Việt Nam và Australia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, giáo dục - đào tạo, xuất nhập khẩu - thương mại, nông sản - thực phẩm, bất động sản, du lịch, thiết kế và nội thất.
Phát biểu tại chương trình, ông Võ Sơn Điền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HASI, cho biết hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Australia thời gian qua không ngừng mở rộng, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các hoạt động kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia. Theo ông, việc chuyển hóa các định hướng chiến lược thành cơ hội hợp tác cụ thể là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh được thúc đẩy mạnh mẽ.
Chia sẻ thêm, ông David Dean cho rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại châu Á, sở hữu môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của bang Nam Úc. Ông cũng giới thiệu AVCC là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1994, đóng vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HASI, Hội Doanh nhân Sài Gòn, YBA Sài Gòn và AVCC, nhằm tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và mở rộng thị trường.
Trong khuôn khổ chương trình, phiên kết nối giao thương B2B diễn ra sôi nổi, tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, bất động sản và du lịch. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã bước đầu thiết lập được các mối liên hệ tiềm năng, tạo tiền đề cho hợp tác kinh doanh song phương trong thời gian tới.