Đi tìm mảnh ghép còn thiếu cho 'thành phố biển đảo' Phú Quốc

Với đà tăng trưởng thần tốc của du lịch, cùng tỷ lệ tăng dân số lên tới 26%, đảo Ngọc đang tiến gần hơn tới tương lai “thành phố biển đảo thiên đường”. Để hoàn thiện bức tranh lý tưởng ấy, đòi hỏi sự xuất hiện một khu đô thị với quy hoạch đồng bộ, khắc phục các điểm yếu về giáo dục, y tế, giải trí và thương mại của Phú Quốc hiện nay.

Chú thích ảnh
Khu đô thị kiểu mẫu – Mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh phát triển của Phú Quốc
Khu đô thị kiểu mẫu – Mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh phát triển của Phú Quốc

Là thiên đường du lịch soán ngôi Bali, Phuket, đảo Ngọc ngày nay cũng trở thành tâm điểm của những dự án nghỉ dưỡng triệu đô. Tuy nhiên, bức tranh phát triển Phú Quốc vẫn còn thiếu một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, hiện đại – nơi không chỉ là chốn an cư an toàn, tiện nghi cho cư dân mà còn mang tới cơ hội sinh lời bền vững cho giới đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN