Công nghệ thông tin, ngành học có sức hút đặc biệt với giới trẻ thời đại 4.0

Theo “Báo cáo thị trường IT và tình hình nhân lực IT Việt Nam” (quý IV/2018), năm 2019 ngành công nghệ thông tin (IT) thiếu hụt 90 nghìn lao động. Con số tiếp tục tăng mạnh vào các năm tiếp theo, mặc dù tuyển sinh ngành cũng liên tục tăng đều. Vậy đâu là lý do khiến Công nghệ thông tin trở thành ngành hút giới trẻ như vậy?

Top ngành nghề có cơ hội thăng tiến tốt nhất

Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành ngành học dẫn đầu nhóm ngành nghề phát triển thời kỳ mạng công nghiệp 4.0. 

Mức lương khởi điểm và trung bình của một dân IT mới ra trường dao động từ 8 đến 12 triệu/tháng, cao hơn các ngành nghề khác. Trường hợp có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, mức lương sẽ trong tầm từ 17 đến 18,5 triệu đồng /tháng . Nếu có trên 10 năm kinh nghiệm, ứng viên sẽ được các nhà tuyển dụng săn lùng, chào đón với mức lương dao động từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/tháng. Còn là sinh viên cũng có thể nhận làm theo dự án, với mức lương từ 3-5 triệu đồng /tháng. 

Chú thích ảnh
 Giờ học công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ Đông Á.  

Trần Trung Hiếu, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á chia sẻ: “Trung bình mỗi tháng mình nhận một sản phẩm công nghệ thông tin làm tại nhà. Thu nhập nhận được từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, mình còn tham gia dự án cùng các thầy. Với dự án này, mình được trường trả lương phù hợp. Vừa học vừa làm sẽ giúp mình được thực hành kiến thức và tích lũy kinh nghiệm”.

 Thời điểm vàng để theo học ngành Công nghệ thông tin

Theo các chuyên gia của TopDev (nền tảng tuyển dụng chuyên Công nghệ thông tin), từ năm 2019 và các năm tiếp theo, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 70 nghìn đến 90 nghìn nhân lực ngành CNTT. Dự kiến đến năm 2021, con số này sẽ là 190 nghìn nhân lực thiếu hụt ngành CNTT. Hà Nội và Hồ Chí Minh là 2 thành phố có nhu cầu nhân sự CNTT lớn hơn cả. Lần lượt chiếm 39% và 59% tổng số nhu cầu. 

Ở góc độ của đơn vị có đào tạo ngành Công nghệ thông tin, TS. Đinh Văn Thành đại diện trường Đại học Công nghệ Đông Á cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đà phát triển rực rỡ trên thế giới và Việt Nam. Quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực. Như vậy nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin sẽ tiếp tục nóng trong nhiều năm tới. Vì vậy, đây chính là thời điểm vàng để theo học ngành này.

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo chủ đề “Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN