Bí thư Thái Nguyên biểu dương Công ty Núi Pháo vì đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh 

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thu ngân sách của Tỉnh năm 2022 đạt trên 19.100 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có mức đóng góp ngân sách rất cao, trong đó có Công ty Núi Pháo.

“Năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy đảng; điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền; và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều thành tựu quan trọng”, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết tại Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân Quý Mão ngày 10/2.

Chú thích ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải dẫn các số liệu cho biết, kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng 8,59%, cao hơn bình quân chung cả nước (8,02%); Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 31 tỷ USD (đứng thứ 4 cả nước); Thu ngân sách năm 2022 đạt trên 19.100 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, có được những thành tựu trên là nhờ sự đồng hành, chung sức và đóng góp rất to lớn và quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà.

Với tinh thần quyết tâm vượt khó, các doanh nghiệp đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong sản xuất và kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trong đó có những doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách rất cao như: Công ty Núi Pháo, Công ty Samsung điện tử (SEVT); Công ty Samsung điện cơ (SEMV)... đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động với mức thu nhập ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Theo số liệu của Công ty Núi Pháo, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn đạt được mức doanh thu tăng so với năm tài chính 2021. Công ty đã nộp ngân sách 1.192 tỷ đồng, tăng 345 tỷ đồng so với năm 2021. 

Trao đổi với đại diện các doanh nghiệp nhân dịp Xuân Quý Mão, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện và các thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận lợi nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, phát triển và gặt hái được nhiều thành công, với phương châm “Sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế”, doanh nghiệp, doanh nhân là người bạn đồng hành trong sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Những triển vọng mới từ mỏ đa kim Núi Pháo
Những triển vọng mới từ mỏ đa kim Núi Pháo

Mỏ đa kim Núi Pháo do Công ty CP Tài Nguyên Masan (MSR) quản lý và vận hành được biết đến là mỏ vonfram hàng đầu thế giới, là doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản Việt Nam. Những đóng góp từ Masan Tài Nguyên đã góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, thay đổi diện mạo vùng quê còn khó khăn… Đặc biệt, với sự đầu tư lên tới hàng tỷ USD, Masan Tài Nguyên đãthay đổi cách nhìn của nhiều người từ một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trở thành nhà máy sản xuất, chế biến khoáng sản hiện đại với công nghệ hàng đầu thế giới, là một trong những “ông lớn” quyết định cán cân xuất khẩu vonfram trên thị trường quốc tế, góp phần hiện thực mục tiêu “đưa nguồn tài nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành vật liệu công nghệ cao toàn cầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN