Tập đoàn Nestlé công bố giải thưởng trị giá 500.000 Franc Thụy Sỹ

Tập đoàn Nestlé và tổ chức Ashoka, mạng lưới hàng đầu thế giới kết nối các doanh nghiệp xã hội, vừa công bố giải thưởng Tạo Giá Trị Chung (CSV) 2018 dành cho các doanh nghiệp xã hội và thương mại trên toàn cầu. Khi tham gia ứng cử sẽ có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 500.000 Franc Thụy Sỹ để phát triển kinh doanh, được trình bày tại Diễn đàn Nước Thế Giới – Brazil 2018 và trở thành thành viên chính thức của Ashoka.

Giải thưởng cao nhất năm 2016 thuộc về Agro-Hub ở Cameroon với sáng kiến hỗ trợ nông dân trong trồng sắn chất lượng cao và kết nối với hệ thống tiêu thụ.

Ra đời năm 2010, Giải thưởng CSV của Nestlé là sáng kiến định hướng kinh doanh, tiếp cận những thách thức trên toàn cầu ở lĩnh vực Dinh dưỡng, Nguồn nước, Phát triển Nông thôn.  Năm nay, Nestlé hợp tác với Ashoka tìm kiếm những sáng kiến mới để giải quyết những thách thức trên.

Nộp hồ sơ tại: www.changemakers.com/creatingsharedvalue;  E-mail: csvprize@ashoka.org đến 31/10/2017; Sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự Diễn đàn CSV 2018 tại Brazil. Người thắng giải sẽ được lựa chọn và công bố tại Diễn đàn này. Xem thêm: www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize; www.ashoka.org. 

Sáng kiến của trí thức trẻ phải được trân trọng và biến thành hiện thực
Sáng kiến của trí thức trẻ phải được trân trọng và biến thành hiện thực

Sáng 29/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương và 300 trí thức trẻ tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN