Hội nghị Xúc tiến Thương mại - Du lịch TP Hồ Chí Minh tại Nga

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức "Hội nghị Xúc tiến Thương mại - Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tại LB Nga".


Một trong các lễ ký hợp đồng hợp tác song phương giữa hai doanh nghiệp Nga và Việt Nam.

Tham gia hội nghị ngày 15/9 tại Trung tâm văn hóa, thương mại đa chức năng Incentra, Moskva (Nga), về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn; đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương); các sở, ban, ngành hữu quan thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại LB Nga và đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Nga có ông Marozov, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Phòng Công nghiệp - Thương mại tỉnh Moskva, Chủ tịch Hiệp hội quảng cáo và tiếp thị vùng Viễn Đông Vadim Tyluc, Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển Á - Âu Olga Biruikova, cùng rất nhiều doanh nghiệp Nga, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ vùng Viễn Đông Nga.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng và Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đều khẳng định Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn coi Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay là người bạn, là đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy và luôn nỗ lực nhằm đưa quan hệ hợp tác với LB Nga lên tầm cao mới, vì sự phát triển và phồn vinh của hai quốc gia, hai dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn phát biểu.


Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn khẳng định việc Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu hồi tháng Năm vừa qua, thúc đẩy khả năng trao đổi bằng đồng nội tệ của hai nước là những cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác với LB Nga. Đây cũng là thời điểm để hai bên thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tương hỗ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch.


Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và LB Nga trao đổi kinh nghiệm, cũng như tìm hiểu cơ hội, đẩy mạnh và xúc tiến thương mại - du lịch tại thị trường mỗi nước. Kết thúc hội nghị, hàng chục hợp đồng hợp tác song phương đã được ký kết giữa các doanh nghiệp Nga và Việt Nam.

Bên lề hội nghị, 27 doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày một số sản phẩm với 310 chủng loại hàng hóa gồm 9 nhóm mặt hàng và "triển lãm nhỏ" này đã được các bạn Nga đặc biệt quan tâm.

Tin, ảnh: Quế Anh-Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Du khách Nga giảm đến Việt Nam vì đồng ruble mất giá
Du khách Nga giảm đến Việt Nam vì đồng ruble mất giá

Hàng năm, có trên dưới 200.000 lượt du khách Nga đến thăm Nha Trang. Nhưng theo những số liệu gần đây nhất, trong ba tháng đầu năm 2015, số lượng du khách Nga đến Việt Nam đã giảm tới 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN