Giá cổ phiếu Facebook sụt giảm mạnh

Báo cáo tài chính công khai đầu tiên của Facebook theo qui chế công ty đại chúng được công bố ngày 26/7 cho thấy lỗ ròng của Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới, trong quí II năm 2012 ở mức 157 triệu USD, so với 240 triệu USD lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái.


Đây là quí làm ăn "thất bát" nhất của Facebook trong 2 năm rưỡi qua. Đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày, giá cổ phiếu của Facebook giao dịch trên sàn Nasdaq giảm tới 10,8% đứng ở mức 26,84 USD, trong khi đó, mức vốn hóa thị trường của công ty này ước đạt 57,4 tỷ USD.


Lý giải sự thất thu này, Facebook cho rằng chi phí đầu tư mạnh cho hoạt động quảng cáo, nghiên cứu sản phẩm mới, cũng như cho hoạt động quản lý hành chính đã tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2011. Bên cạnh đó, chi phí gia tăng còn do hồi tháng 5 vừa qua, Facebook tổ chức rầm rộ hoạt động bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO). Giá cổ phiếu khi bắt đầu niêm yết đạt mức 38 USD/cổ phiếu, tuy nhiên, giá cổ phiếu công ty này liên tục sụt giảm và hiện chỉ còn 26,84 USD/cổ phiếu.



TTXVN/Tin tức

Mẹ con đoàn tụ sau 50 năm nhờ Facebook
Mẹ con đoàn tụ sau 50 năm nhờ Facebook

Nhờ mạng xã hội Facebook, bà Stephanie Phillips, 48 tuổi, sống ở Waynesburg, Pennsylvania (Mỹ) đã tìm thấy thấy bà Joan Wehrmeyer, người mẹ mà cô gặp lần cuối từ những năm 1960.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN