Chương trình Tôi yêu Việt Nam phiên bản 'Thấu kính giao thông'

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm thứ 12 mang tên “Thấu kính giao thông”, được thể hiện dưới hình thức bản tin, cập nhật các tin tức nóng hổi của xã hội hoặc những trào lưu, xu hướng đang thịnh hành trong giới trẻ. Từ đó đưa ra thông điệp hướng người tham gia giao thông tới hành vi văn minh và an toàn.

Mỗi tập phim là một câu chuyện được biến tấu dí dỏm bởi sự dẫn dắt tự nhiên của MC Đại Nghĩa cùng 2 phóng viên hiện trường năng động là cô nàng hotgirl Sam cùng diễn viên Duy Khánh.

Đặc biệt, một trong những điểm khác biệt lớn nhất ở chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm nay là các tình huống giao thông được lồng ghép trong mỗi tập phim đều “thật hơn cả thật”. Bộ phim được thực hiện trên nhiều loại địa hình giao thông, cả trong đô thị đông đúc lẫn vùng nông thôn vắng vẻ. Kết thúc mỗi tập phim, MC Đại Nghĩa sẽ đưa ra những thông điệp và bài học về lái xe an toàn một cách thực tiễn và sâu sắc.

Một tình huống giao thông trong phim.

52 tập phim của “Tôi yêu Việt Nam” mùa mới hứa hẹn sẽ mang lại tiếng cười cũng như đọng lại trong lòng khán giả những suy nghĩ sâu sắc về thực trạng và thói quen lưu thông thiếu an toàn hiện nay để từ đó có những bài học và chuyển biến về ý thức và hành vi tham gia giao thông an toàn hơn.

Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15h thứ bảy và phát lại lúc 16h45 thứ năm hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 5/3/2016. Ngoài ra, chương trình còn được phát lại trên các kênh: Yeah1TV, VTV8, BTV1 (Bình Dương).

Trong chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm nay, khán giả sẽ tương tác trực tiếp thông qua các kênh của chương trình là hộp thư điện tử toiyeuvietnam@honda.com.vn và website https://toiyeuvietnam.honda.com.vn. Khán giả còn có cơ hội “Săn giải thưởng” tuần và tháng bằng việc trả lời nhanh những câu hỏi vui xoay quanh chủ đề giao thông.

Từ năm 2004, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” – một chương trình giáo dục về an toàn giao thông trên truyền hình đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông, Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam phối hợp triển khai và phát sóng. Qua hơn 11 năm thực hiện, “Tôi yêu Việt Nam” đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Bên cạnh chương trình Tôi yêu Việt Nam, Honda Việt Nam đang chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn với một loạt các chương trình được triển khai như: Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học và giáo viên, Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh phổ thông, Chương trình đào tạo Lái xe an toàn dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên...
H.Dương
Honda công bố chương trình 'Sức mạnh của những ước mơ'
Honda công bố chương trình 'Sức mạnh của những ước mơ'

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” của Honda nhằm giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông năm thứ 11 sẽ mang tên “Sức mạnh của những ước mơ” với 52 tập phim, được phát sóng vào 20 giờ 05 thứ hai hàng tuần trên VTV1 và phát lại vào 16 giờ 50 thứ năm hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 1/12/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN