Cầu nối để Tân Hiệp Phát vươn xa

Với việc hợp tác cùng tập đoàn AJE-một trong những tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới, Tân Hiệp Phát đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình. Đây cũng là cầu nối vững chắc để Tân Hiệp Phát vươn xa, mang những sản phẩm đồ uống tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

 

Tân Hiệp Phát ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới AJE.

Ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: “Hợp tác với AJE để trở thành đối tác chiến lược của AJE tại Việt Nam là mục tiêu chiến lược của Tân Hiệp Phát nhằm đa dạng hóa các danh mục sản phẩm, đem đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn”.


Được biết đến là một trong những tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới, AJE hiện sở hữu 22 nhà máy tại 20 quốc gia, trong đó có 4 nhà máy sản xuất ở châu Á, gồm Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Với các sản phẩm gồm bia, nước uống thể thao, nước tăng lực, nước ngọt và các loại nước ép trái cây, Tập đoàn AJE đã sản xuất hơn 3 tỷ lít nước giải khát. Tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng biết đến AJE với sản phẩm nước giải khát Big Cola. Đây là sản phẩm nước giải khát dẫn đầu của AJE với các mùi vị: Cola, chanh, cam, dâu và xá xị.


Nhằm củng cố thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối ở thị trường châu Á và Việt Nam, AJE đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Giám đốc khu vực châu Á của AJE, ông Antonio Soto, khẳng định: “Tân Hiệp Phát là đối tác vô cùng quan trọng của AJE, với hệ thống kênh phân phối đầy ấn tượng, Tân Hiệp Phát có đầy đủ tiềm lực để đưa sản phẩm Big Cola đến rộng rãi người tiêu dùng trên khắp cả nước”. Đại diện lãnh đạo của AJE cũng chia sẻ: Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với AJE tại Việt Nam mà còn là mô hình hấp dẫn đầy tiềm năng để Tập đoàn AJE tiếp tục triển khai ở các thị trường khác.


Có thể khẳng định rằng hiện nay Tân Hiệp Phát đang là doanh nghiệp sản xuất đồ uống đứng đầu Việt Nam. Với 3 nhà máy sản xuất quy mô lớn, hàng năm Tân Hiệp Phát cung cấp cho thị trường một lượng lớn nước giải khát không cồn, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Hiện tại, Tân Hiệp Phát đã có hơn 40 sản phẩm đồ uống. Tất cả các sản phẩm của Tân Hiệp Phát đều sử dụng nguyên liệu tự nhiên không chất bảo quản, có lợi cho sức khỏe, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều sản phẩm của Tân Hiệp Phát như: Trà xanh Không độ, Trà thảo mộc Dr. Thanh, Nước tăng lực Number 1, Number 1 Vitamin, Number 1 Chanh, sữa đậu nành Number 1 SOYA, nước ép trái cây Juice… đang được người tiêu dùng ưa chuộng.


Sự hợp tác giữa Tân Hiệp Phát với AJE một lần nữa đánh dấu sự phát triển không ngừng của Tân Hiệp Phát, từ đó góp phần đưa thương hiệu Việt khẳng định đẳng cấp quốc tế.


Hồng Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN