Ukraine: Các cơ quan an ninh Nga dính líu tới vụ tấn công mạng

Ngày 1/7, Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine (SBU) cho biết, các cơ quan an ninh Nga dính líu tới một vụ tấn công mạng hôm 27/6 vốn bắt đầu từ Ukraine, sau đó lan ra toàn thế giới, nhằm phá hủy các dữ liệu quan trọng và lan truyền nỗi sợ hãi.

Máy rút tiền của ngân hàngPrivat ở thủ đô Kiev, Ukraine, phải ngừng hoạt động sau khi hệ thống máy tính của ngân hàng này bị nhiễm mã độc ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN

SBU cũng cho hay vụ tấn công mạng nói trên được thực hiện bởi cùng một nhóm đối tượng đã tấn công mạng lưới điện Ukraine hồi tháng 12/2016. SBU nêu rõ: "Điều này đã minh chứng sự dính líu của các cơ quan an ninh Liên bang Nga trong vụ tấn công này".

Các chính trị gia Ukraine đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công trên, tuy nhiên Điện Kremlin đã bác bỏ "các cáo buộc vô căn cứ" này.

TTXVN/Tin Tức
Tấn công mạng toàn cầu: Thêm hàng trăm vụ mới tại Ukraine
Tấn công mạng toàn cầu: Thêm hàng trăm vụ mới tại Ukraine

Ngày 30/6, cảnh sát Ukraine thông báo họ đã ghi nhận tổng cộng 2.108 báo cáo về các vụ tấn công mạng trên toàn quốc và đã mở 66 vụ điều tra hình sự, sau khi một vụ tấn công mạng quy mô lớn đã xảy ra nhằm vào hệ thống mạng máy tính của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, đặc biệt là tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN